Xã hội

Xe khách hỏng giám sát hành trình trước khi lao xuống vực đèo Lò Xo

Theo lãnh đạo Sở GTVT Kon Tum chiếc xe khách lao xuống vực trên đèo Lò Xo hỏng thiết bị giám sát hành trình trước khi lao xuống vực ở đèo Lò Xo.

Sáng 1/3, ông Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Kon Tum, cho biết ngành y tế đang tích cực cứu chữa các nạn nhân bị thương trong vụ xe khách lao xuống vực trên đèo Lò Xo vào rạng sáng nay.

Xe khách hỏng giám sát hành trình trước khi lao xuống vực đèo Lò Xo
Chiếc xe khách lao xuống vực khoảng 100 m. Ảnh: Vũ Di.

Theo ông Hùng, sáng nay Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Sở GTVT đã vào bệnh viện thăm hỏi những nạn nhân bị thương. “Bước đầu, đơn vị hỗ trợ 2 triệu đồng đối với mỗi trường hợp tử vong, 1 triệu đồng/người bị thương. UBND tỉnh cũng yêu cầu ngành y tế tích cực chữa trị cho các nạn nhân bị thương”, ông Hùng nói.

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Mười, Phó giám đốc Sở GTVT Kon Tum, cho biết sau khi nhận được thông tin đã đích thân đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ.

Tại hiện trường chiếc xe lao xuống vực sâu khoảng 100 m. Công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân.

“Khu vực xảy ra tai nạn là một đoạn dốc dài rất nguy hiểm trên đèo Lò Xo. Nơi này trước đây từng xảy vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến nhiều người chết, Sở GTVT đã cắm biển cảnh báo. Sau khi xảy ra tai nạn, Sở đã yêu cầu cán bộ kiểm tra, giám sát hành trình của xe khách. Tuy nhiên, giám sát hành trình bị lỗi không thể hiện lộ trình lưu thông”, ông Mười nói.

Xe khách hỏng giám sát hành trình trước khi lao xuống vực đèo Lò Xo - 1
Lực lượng chức năng cứu hộ các nạn nhân. Ảnh: Vũ Di.

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra lúc 2h30 cùng ngày, chiếc xe khách mang biển số tỉnh Hà Nam lưu thông theo hướng Quảng Nam - Kon Tum, do tài xế Vũ Văn Huy điều khiển.

Khi xe khách khi đến Km 1929+500 đường Hồ Chí Minh (thuộc xã Đăk Man, huyện Đăk Glei) trên đèo Lò Xo, thì bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 70 m.

Vụ tai nạn khiến tài xế Huy bị văng ra khỏi xe, tử vong tại chỗ, 19 người khác bị thương. Trong đó, 9 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Theo Sở Y tế Kon Tum, trong số 19 người bị thương có 3 người bị thương nhẹ (một người trong số này đã đón xe khách tiếp tục hành trình), hiện 16 nạn nhân đã chuyển về cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị.

Danh sách các nạn nhân: Nguyễn Văn Quân (22 tuổi), Nguyễn Văn Anh (23 tuổi), Hồ Khắc Công (27 tuổi), Phạm Văn Quyên (44 tuổi), Trần Văn Dần (32 tuổi) cùng quê Nghệ An; Bùi Quang Bình (46 tuổi, Hà Tĩnh); Ngô Văn Phúc (41 tuổi, Bình Dương); Trần Ngọc Huy (23 tuổi, Quảng Trị); Cao Văn Hậu (31 tuổi, Hưng Yên); Đàm Xuân Hùng (27 tuổi), Đặng Thị Lý (45 tuổi), Đàm Thị Ngại (53 tuổi) cùng quê Quảng Bình; Vi Văn Duẫn (33 tuổi, Hòa Bình); Nguyễn Thị Mai (27 tuổi, Hà Nam); Nguyễn Duyệt (62 tuổi) Bùi Thị Thủy (60 tuổi) cùng quê Quảng Trị; Hoàng Đình Trong (28 tuổi, Gia Lai); Nguyễn Văn Tuấn (21 tuổi), Nghệ An); Vũ Văn Huy (34 tuổi) Hà Nam - Lái xe).

Theo Tây Nguyên - Vũ Di (Tri Thức Trực Tuyến)