Xã hội

Xe giường nằm rơi xuống vực, hơn 40 người gặp nạn

Khoảng 12h trưa nay, xe giường nằm đang trên đường Hồ Chí Minh, khi đến đèo Lò Xo (Quảng Nam) đã rơi xuống vực sâu làm một người chết, khoảng 40 người khác bị thương. Việc cứu hộ chiếc xe tiếp diễn đến đếm tối.

Khoảng 12h trưa nay, xe giường nằm đang trên đường Hồ Chí Minh, khi đến đèo Lò Xo (Quảng Nam) đã rơi xuống vực sâu làm một người chết, khoảng 40 người khác bị thương. Việc cứu hộ chiếc xe tiếp diễn đến đếm tối.
19h40: Trời đổ mưa phùn, gió lớn. Cơ quan chức năng xác định không còn nạn nhân mắc kẹt nên đã dừng việc kéo xe khách lên khỏi vực. Xe cứu hộ từ Đà Nẵng chưa đến nơi nên việc cứu hộ sẽ tiếp tục vào sáng mai.
 
19h20: Sau 6 lần đứt cáp, bốn xe Zin ba cầu (Zin 175) tham gia kéo xe khách gặp nạn đã dừng cứu hộ. "Chúng tôi đang điều một xe cẩu loại 80 tấn từ Đà Nẵng vào", ông Huỳnh Khánh Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, chỉ đạo tại hiện trường nói.
 
Ông Toàn khẳng định, số người gặp nạn chính xác là 42 người (4 nhà xe và 38 khách trong đó có một trẻ em). CSGT đã hướng dẫn phương tiện lưu thông trở lại sau nhiều giờ ách tắc.
 
Theo ông Toàn, 3 người bị thương nạng được chuyển về bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam, một người vẫn ở Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn, mỗi bệnh nhân này được hỗ trợ hai triệu đồng. Gia đình nạn nhân tử vong được hỗ trợ 4 triệu đồng. Các nạn nhân khác được miễn phí tiền ăn uống, thuốc men.
 
19h15: Ba hành khách Nguyễn Văn Trị (41 tuổi, Đăk Nông) chấn thương bụng kín, Trần Thị Nhung (15 tuổi) gãy 1/3 xương chày phải và Võ Thị Thanh (11 tuổi, cùng ngụ Nghệ An) đang được các y, bác sĩ theo dõi triệu chứng chấn thương sọ não.

19h00: Việc xác định còn nạn nhân mắc kẹt dưới xe hay không càng lúc càng khó khăn khi nguồn sáng hạn chế, trời mưa phùn trơn trượt và cáp cẩu kéo xe khách dưới vực đã đứt 3 lần.
 
18h40: Hơn 150 người thuộc các lực lượng tìm cách cứu hộ chiếc xe khách khi ánh mặt trời đã tắt hẳn và trời bắt đầu mưa phùn. Một đoạn thân vực được san phẳng làm điểm tì cho cáp để kéo xe từ dưới lên. Ba sợi cáp một đầu buộc vòng qua thân xe khách, đầu còn lại nối với 3 chiếc xe tải và xe cẩu, trong khi một chiếc xe cứu hộ bật pha làm nhiệm vụ chiếu sáng.
 
Do địa hình phức tạp, cáp đã bị đứt 3 lần.
 
Đường Hồ Chí Minh bắt đầu ùn tắc với dòng phương tiện dừng đỗ kéo dài khoảng 500 m.
 
18h10: Khai nhận với cơ quan chức năng, tài xế xe khách nói, xe đang đổ đèo thì bị đứt phanh, mất lái. Dù anh ta cố tấp vào tìm vật cản bên taluy dương nhưng xe tuột dốc quá nhanh nên đã lao thẳng xuống đèo.
 
Trong 40 hành khách có nhiều phụ nữ và trẻ em, một số phụ nữ mang bầu.

 
Anh Võ Đức Nam tử nạn khi cùng con trai 14 tuổi từ Đăk Nông đang về thăm quê ở Nam Định. Cháu bé con anh Nam bị thương đã được chuyển về Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.
 
18h00: Trao đổi với PV, ông Trịnh Xuân Lộc, Phó chủ tịch huyện Đăk Glei cho biết, xe khách đổ đèo Lò Xo cách trung tâm huyện 28 km. "Xe này văng xuống vực đèo Lò Xo vấp phải cây rừng tự nhiên cản lại, sâu cách mặt đường khoảng 30 m, lật ngửa bốn bánh lên trời.


Trên xe có khoảng 40 khách và 3 người nhà xe. Sau tai nạn, một số phụ nữ đã bò được khỏi xe cầu cứu. Lực lượng cứu hộ dùng cáng thương lần lượt khiêng các nạn nhân lên đường rồi chở đến bệnh viện. Phát hiện thi thể anh Võ Đức Nam (49 tuổi) mắc kẹt trong xe, lực lượng cứu hộ phải dùng máy cưa lốc, hàn gió, máy cắt điện cưa xe khách đưa nạn nhân từ vực sâu lên đường.
 
Theo ông Lộc, hơn 200 người thuộc lực lượng cứu hộ Quảng Nam, Kon Tum vẫn túc trực, rà soát xem còn nạn nhân nào mắc kẹt trong gầm xe hay không. Ngành giao thông Quảng Nam đang điều động cẩu chuyên dụng đến hiện trường để đưa xe khách lên khỏi vực.

17h30 Ông Trịnh Xuân Lộc, Phó chủ tịch huyện Đăk Glei cho hay, hơn 100 cán bộ công an, bộ đội cùng đội ngũ y, bác sĩ của tỉnh được huy động đến đèo Lò Xo.
 
"Hàng chục y, bác sĩ lần theo dây thừng xuống vực, chuyển người bị thương bằng cáng lên đường", Giám đốc Trung tâm y tế huyện Đăk Glei Đinh Thị Ái Nhung cho biết.

Người bị kẹp trong giường tầng tử nạn là anh Võ Đức Nam (49 tuổi, ngụ tỉnh Đăk Nông).

 
17h00: Từ miệng vực xuống nơi xe bị nạn sâu khoảng 50 m. Đáy vực sâu khoảng 150 m, dốc đứng, xung quanh toàn cây bụi, chỉ có 2 cây to. Xe rơi xuống mắc vào gốc cây to nên dừng lại. Một cán bộ cứu hộ lo lắng nếu tác động mạnh vào chiếc xe có thể khiến nó tiếp tục lăn xuống sâu hơn.

 
Khu vực xảy ra tai nạn có lưu lượng giao thông thưa thớt và cách xa khu dân cư - khoảng 5-6 km nên không xảy ra ách tắc, nhưng rất nhiều người dân vẫn kéo đến xem.
 
16h00: Công tác cứu hộ phải tạm dừng vì chiếc xe khách bị lật ngửa kẹt cứng, phải chờ xe cứu hộ lớn từ Đà Nẵng đến hỗ trợ. Bên trong xe gặp nạn, nhiều giường nằm bị bẹp dúm nên lực lượng chức năng không xác định được còn bao nhiêu nạn nhân mắc kẹt.
 
"Tài xế bất tỉnh nên không rõ chính xác xe này chở bao nhiêu người. Chúng tôi ghi nhận ở hiện trường có một người chết và 7 người bị thương", ông Sơn, đội trưởng CSGT huyện Phước Sơn trực tiếp tham gia cứu hộ nói và cho biết thêm, "nhiều lãnh đạo tỉnh, biên phòng, y tế xuống dưới vực đành ngồi chờ xe cứu hộ chứ không còn cách nào khác".

Nhiều lực lượng có mặt nhưng không thể dùng sức người giải phóng chiếc xe, tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Mạnh Cường.

  
Trước đó, những nạn nhân bị nhẹ phần lớn tự bò ra ngoài, một số đã đón xe về quê. "Hầu hết nạn nhân gãy tay, chân, chấn thương phần mềm", bác sĩ Đinh Thị Ái Nhung (giám đốc trung tâm Y tế huyện huyện Đăk Glei) cho hay.
 
15h50: Các phương tiện dùng nguồn điện từ máy nổ được huy động để cưa cắt chiếc ôtô nhằm đưa thi thể người đàn ông xấu số ra ngoài nhưng chưa có kết quả do địa hình rừng núi hiểm trở, phức tạp.
 
Công an tỉnh Kon Tum xác định xe khách gặp nạn mang biển số 48B-00016, do tài xế Lê Quang Huấn (39 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk) điều khiển, khởi hành lúc 1h sáng nay từ Đăk Nông ra Nam Định, đến km 1409+100 trên đường Hồ Chí Minh thì rơi xuống vực và lật ngửa. Nguyên nhân ban đầu có thể do tài xế không làm chủ tốc độ.
 
“Công an tỉnh đã chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân”, ông Phạm Trường Dân - Phó giám đốc Công an Quảng Nam cho biết.
 
15h40: Sở Y tế Quảng Nam cử 4 đoàn bác sĩ đi cấp cứu. Lực lượng biên phòng tỉnh cũng đưa cán bộ, chiến sĩ đến tham gia cứu nạn.
 
Tại hiện trường, chiếc xe giường nằm chổng bốn bánh lên trời, hành lý, hoa quả và vật dụng vương vãi dưới chân đèo. Một người nằm trên giường tầng hai bị chết kẹt tại chỗ, nhiều người khác bị thương trong đó có những người rất nặng được chuyển đến trung tâm y tế Phước Sơn, Quảng Nam.

Chiếc xe lật ngửa dưới chân đèo. Ảnh: Mạnh Cường.

 
15h20: Ông Huỳnh Tấn Phục, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Kon Tum, nơi giáp hiện trường cho biết, các nạn nhân đang được đưa lên khỏi vực sâu 150 m, chuyển đến Bệnh viện Đăk Glei, Kon Tum và bệnh viện Khâm Đức (Phước Sơn, Quảng Nam). Khoảng 7 người được xác định vẫn kẹt trong chiếc xe bị lật.

Đèo Lò Xo được cắm biển cảnh báo nguy hiểm từ nhiều năm trước. Ảnh: Báo Quảng Nam.

  
15h00: Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết có một người chết và 6 người bị thương nặng. Lực lượng cứu hộ từ thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) cách hiện trường khoảng 160 km đang di chuyển lên Phước Sơn để hỗ trợ.

Một khúc cua tay áo nguy hiểm ở đèo Lò Xo. Ảnh: Báo Quảng Nam.

 
14h40: Đội trưởng Cảnh sát giao thông huyện Phước Sơn (Quảng Nam) cho biết, lúc 12 trưa nay, xe giường nằm 42 chỗ lưu thông trên đường Hồ Chí Minh từ Đăk Nông ra Hà Nội. Khi đến đèo Lò Xò, giáp ranh giữa Quảng Nam và Kon Tum, xe bất ngờ lao xuống vực sâu.

"Thời điểm đó trời không mưa, hiện trường cho thấy xe không có va chạm, có thể do mất thắng khi đổ đèo", anh Sơn, Đội trưởng Cảnh sát giao thông huyện Phước Sơn, người đang có mặt tại hiện trường thông tin.
 
Lực lượng cứu hộ đã đưa cứu sống được 33 khách, hiện còn rất nhiều người vẫn nằm dưới vực sâu.
 

Đèo Lò Xo (dấu đỏ) nằm giữa tỉnh Quảng Nam và Kon Tum.

 
15h00: Thông tin ban đầu của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, có 1 người chết và 6 người bị thương nặng.
 
Đèo Lò Xo dài 27 km, giáp ranh giữa huyện Phước Sơn (Quảng Nam) và huyện Đăk Glei (Kon Tum). Đèo có nhiều đoạn độ dốc 10% và dài trên 3 km. Từ năm 2011 đến hết tháng 4/2014, trên đèo Lò Xo xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 45 người.
 

Một khúc cua tay áo nguy hiểm ở đèo Lò Xo. Ảnh: Báo Quảng Nam.

 
15h20: Ông Huỳnh Tấn Phục - giám đốc Sở Giao thông Vận tải Kon Tum - nơi giáp hiện trường cho biết, tất cả nạn nhân đã được đưa lên khỏi vực sâu 150 m và cấp cứu tại Bệnh viện Đăk Glei, Kon Tum.
 

Đèo Lò Xo được cắm biển cảnh báo nguy hiểm từ nhiều năm trước. Ảnh: Báo Quảng Nam.

 
15h40: Sở Y tế Quảng Nam đã cử 4 đoàn bác sĩ đến hiện trường để tham gia công tác cứu hộ cứu nạn. Lực lượng biên phòng tỉnh cũng đã đưa cán bộ, chiến sĩ đến ứng cứu.
 
Chiếc xe lật ngửa dưới chân đèo.
 
Tại hiện trường, chiếc xe giường nằm lật ngửa dưới chân đèo, hành lý, hoa quả vương vãi. Một người nằm trên giường tầng hai bị chết kẹt tại chỗ, nhiều  người khác bị thương trong đó có những người rất nặng được cấp cứu tại bệnh viện huyện Phước Sơn, Quảng Nam.
 
16h00 Lực lượng cứu hộ dùng các phương tiện cưa chiếc xe khách để đưa thi thể người đàn ông xấu số ra ngoài nhưng chưa có kết quả do địa hình rừng núi phức tạp.

Theo Công an tỉnh Kon Tum, xe khách giường nằm biển số 48B-00016 (do tài xế Lê Quang Huấn, 39 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk điều khiển) khởi hành lúc 1h sáng nay từ Đăk Nông ra Nam Định thì rơi xuống vực và lật ngửa. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế không làm chủ tốc độ.
 
 
>> Bé gái ngã vào gầm xe khách tử vong tại chỗ
>> Xe giường nằm 46 chỗ kín khách lao qua vực trên đèo Chuối

Theo VnExpress.net