Xã hội

Xe giường nằm lật xuống ruộng, 50 hành khách hoảng loạn kêu cứu

Chiếc xe giường nằm chở 50 hành khách bất ngờ lao xuống ruộng khiến hàng chục người hoảng loạn kêu cứu, rất may chỉ có 5 người bị thương nhẹ.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h30 chiều 12/9, xe khách giường nằm mang BKS: 51 B-23370 do tài xế Phạm Văn Bắc (31 tuổi, trú xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1A, theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến Km 1207+600, đoạn qua thôn Trung Định (xã Nhơn An, TX An Nhơn, Bình Định) đã lao qua bên kia đường, tông gãy một cây trụ điện trước khi lao xuống ruộng, lật ngửa.

Xe giường nằm lật xuống ruộng, 50 hành khách hoảng loạn kêu cứu
Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách chở 50 hành khách, nhưng rất may chỉ có 5 hành khách bị thương nhẹ được đưa đến Trung tâm y tế An Nhơn để sơ cứu. Tuy nhiên, vụ tai nạn này đã khiến hàng chục hành khách la hét, hoảng sợ và kêu cứu. Ngay sau đó, người đi đường đã xuống ruộng phụ giúp những hành khách trên xe gặp nạn thoát ra ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt để tiếp quản hiện trường và điều tiết giao thông ở 2 đầu đường, hướng dẫn các phương tiện giao thông khác đi vào tuyến tránh để tránh ùn tắc.

Xe giường nằm lật xuống ruộng, 50 hành khách hoảng loạn kêu cứu - 1

Xe giường nằm lật xuống ruộng, 50 hành khách hoảng loạn kêu cứu - 2
Chiếc xe khách bị hư hỏng nặng.

Được biết, chiếc xe bị nạn xuất phát từ Quảng Trị vào lúc 7 giờ sáng và đang trên hành trình vào TP Hồ Chí Minh.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do tránh xe công nông băng qua đường, tài xế xe khách phanh gấp để tránh xảy ra tai nạn nên bị mất lái văng xuống ruộng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Theo Hà Nam - Tri Văn (Trí Thức Trẻ)