Xã hội

Xe bồn chở dầu tông xế hộp rồi bốc cháy dữ dội: Quyết định 'đóng cầu', cấm đường dài ngày

Vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội – Lào Cai khiến cây cầu hư hỏng nặng và khó có thể khắc phục. Dự kiến sẽ phải cấm đường để xây mới trong thời gian từ một đến hai tháng.

Theo thông tin từ lãnh đạo Công ty Cổ phần vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam, do hậu quả của vụ tai nạn giữa ôtô 5 chỗ và xe bồn chở xăng xảy ra vào ngày 5/9 vừa qua đã khiến một cây cầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua huyện Văn Yên (Yên Bái) bị hư hỏng nặng.

Xe bồn chở dầu tông xế hộp rồi bốc cháy dữ dội: Quyết định 'đóng cầu', cấm đường dài ngày
Cầu trên cao tốc Nội Bài -Lào Cai bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Trước tình trạng đó, bắt đầu từ 17h ngày 5/9, lực lượng chức năng đã quyết định đóng cầu, cấm các phương tiện đi qua đoạn đường trên để đảm bảo an toàn.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam cũng cho hay, phạm vi cấm đường khoảng 38 km theo cả hai chiều từ nút giao IC12 (Văn Phú, huyện Trấn Yên, Yên Bái) đến nút giao IC14 (Mậu A, TP.Yên Bái).

Xe bồn chở dầu tông xế hộp rồi bốc cháy dữ dội: Quyết định 'đóng cầu', cấm đường dài ngày - 1
Xe bồn chở dầu lao xuống cầu sau va chạm mạnh.

Các phương tiện khi đến các nút giao trên được lực lượng chức năng hướng dẫn, phân luồng đi vào đường nhánh theo quốc lộ 70 rồi nhập lại vào cao tốc ở các nút giao kế tiếp.

Trong sáng 6/9, ông Phan Quang Hiển, Cục phó Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT) cùng đoàn cán bộ đã lên hiện trường và họp bàn với lãnh đạo địa phương thống nhất phương án khắc phục, sửa chữa cầu.

Xe bồn chở dầu tông xế hộp rồi bốc cháy dữ dội: Quyết định 'đóng cầu', cấm đường dài ngày - 2
Lực lượng chức năng khống chế đám cháy sau tai nạn.

Theo kết quả thẩm định ban đầu, cầu hư hỏng nặng, khó có thể khắc phục và sửa chữa nên phải tính đến phương án xây mới hoàn toàn. Thời gian thực hiện xây mới mất từ một đến hai tháng.

Trước đó, vụ TNGT xảy ra vào khoảng 14h20 ngày 5/9 tại Km 136+108 đường Cao tốc Nội Bài- Lào Cai thuộc địa bàn Thôn 1, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Ô tô tải mang BKS 89C-124.94 (loại xe xi téc chở xăng) do tài xế Trần Ích Hạnh (SN 1978, ở xã Hồng An, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) điều khiển đi hướng Nội Bài đi Lào Cai đã va chạm với xe ô tô con loại 5 chỗ mang BKS 30F-190.74 do anh Bùi Văn Vị (SN 1978, ở xã Thanh Mai, huyện Thanh Mai, Hà Nội) điều khiển hướng từ Lào Cai- Hà Nội.

Xe bồn chở dầu tông xế hộp rồi bốc cháy dữ dội: Quyết định 'đóng cầu', cấm đường dài ngày - 3
Vụ tai nạn khiến cho cầu Ngòi Thủ bị hư hỏng nặng.

Trên ô tô 4 chỗ có chở 3 người gồm: Nguyễn Tuấn Đạt (SN 1990, ở xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội), Trần Văn Thu (SN 1978, ở phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội) và Đỗ Tuấn Đạt (SN 1988, ở phường Quan Hoa, Hà Nội).

Sau khi xảy ra đâm va với ô tô con BKS 30F-190.74, ô tô tải 89C-124.94 tiếp tục đâm gẫy lan can bên trái của cầu Ngòi Thủ và rơi xuống mương nước rồi bốc cháy.

Xe bồn chở dầu tông xế hộp rồi bốc cháy dữ dội: Quyết định 'đóng cầu', cấm đường dài ngày - 4
Cảnh sát cấm đường trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai sau vụ cháy xe bồn.

Hậu quả, 3 người bị thương là Bùi Văn Vị, Đỗ Tuấn Đạt và Trần Ích Hạnh. Hai phương tiện bị hư hỏng nặng. Thiệt hại của lan can đường cao tốc Hà Nội Lào Cai ước tính khoảng trên 1 tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan CSĐT công an huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) vẫn chưa triệu tập được tài xế Trần Ích Hạnh với lý do sau khi xảy ra vụ TNGT tài xế Hạnh đã được đưa đi cấp cứu tại Yên Bái và sau đó đã chuyển về Hà Nội.

Theo Nhật Tân (Giadinh.net.vn)