Xã hội

Xe ben công trình gây tai nạn, 3 người thiệt mạng

Vào khoảng 13 giờ 40 ngày 14/6, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra trên QL1A, đoạn trước Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân thuộc địa bàn xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) làm 3 công nhân đang thi công Nhà máy nhiệt điện thiệt mạng tại chỗ.

Vào khoảng 13 giờ 40 ngày 14/6, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra trên QL1A, đoạn trước Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân thuộc địa bàn xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) làm 3 công nhân đang thi công Nhà máy nhiệt điện thiệt mạng tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, xe ben biển kiểm soát 79C-000.63 do tài xế Lê Văn Tiến, trú tại Cam Lâm, Khánh Hòa điều khiển lưu thôngtheo hướng Phan Thiết – Phan Rang đã va chạm với xe máy biển kiểm soát 79C1-058.18 chưa rõ người cầm lái và hướng lưu thông.

Chiếc xe gây tai nạn

Vụ tai nạn làm cả 3 người đi trên xe máy là Huỳnh Ngọc Sang, Phạm Ngọc Thạch và Đàng Công Danh thiệt mạng tại chỗ.

Nạn nhân Huỳnh Ngọc Sang, Phạm Ngọc Thạch đều 28 tuổi, trú tại Khánh Hòa; anh Đàng Công Danh 26 tuổi, trú tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong (Bình Thuận).

Được biết, xe ben đang thi công công trình tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân và 3 người thiệt mạng đều là công nhân đang thi công xây dựng công trình này.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo H.Lê (VietNamNet)