Xã hội

Xác minh thông tin CSGT đánh người vi phạm giao thông

Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo điều tra làm rõ vụ việc trên mạng xã hội đăng tải 3 đoạn clip cho rằng CSGT đánh người vị phạm giao thông.

Trao đổi với phóng viên chiều 31-10, một lãnh đạo Đội CSGT Công an huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, cho biết lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo điều tra, xác minh vụ việc trên mạng xã hội đăng clip cho rằng CSGT đánh người vi phạm giao thông.

Xác minh thông tin CSGT đánh người vi phạm giao thông
Anh Chương Văn Ngọn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Nô. Ảnh anh Ngọn cung cấp

Trước đó, trưa cùng ngày, một tài khoản facebook đã đăng tải 3 clip. Trong clip, một phụ nữ nói CSGT dùng gậy đánh vào mặt người vi phạm làm gãy gậy tuần tra rồi vứt đi. Trong khi đó, 2 chiến sĩ CSGT cho rằng người vi phạm đã tông vào xe CSGT rồi té xuống đường bị thương chứ không phải CSGT đánh.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Chương Văn Ngọn (SN 1998, ngụ thôn Nam Ninh, xã Nâm N’Đir, huyện Krông Nô) cho biết khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, anh điều khiển xe máy mang BKS: 48C1-146.94 chở 1 người bạn và 1 người cô đi đưa dâu. Do vội đi đám cưới nên chở 3 và người cô không đội mũ bảo hiểm. Khi đến đoạn gần trung tâm xã Nâm Đ’Nir thì bị 2 chiến sĩ CSGT thổi còi ra hiệu lệnh dừng xe nhưng do gấp quá nên anh chưa kịp dừng thì bị 1 CSGT dùng gậy tuần tra đập vào mặt khiến anh choáng, té xuống đường dập môi, chảy máu, bị thương ở đầu gối và khủy tay; người cô bị bong gân. "Đánh em xong, CSGT yêu cầu em lên UBND xã làm việc nhưng em phải xuống trạm y tế rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Nô điều trị" – anh Ngọn nói.

Xác minh thông tin CSGT đánh người vi phạm giao thông - 1
Anh Ngọn bị dập môi. Ảnh anh Ngọn cung cấp

Bác sĩ Dương Đào, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Nô, cho biết bệnh nhân Ngọn nhập viện trong tình trạng chấn thương phần mềm ở vùng môi trên, rách 1,5cm; ở khủy tay, khủy chân có vết thương. Sau khi tiếp nhận, bác sĩ đã cho đi chụp X- Quang và chưa phát hiện ảnh hưởng về xương, cũng như chấn thương sọ não. Sau khi tiến hành sơ cứu, chăm sóc vết thương, hiện sức khỏe của bệnh nhân ổn định.

Theo Cao Nguyên (Nld.com.vn)