Xã hội

Xác minh 'biệt phủ' nghi của nguyên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước

Một "biệt phủ" hoành tráng tại trung tâm huyện Bình Chánh (TP.HCM) được nghi là của một nguyên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khiến dư luận xôn xao những ngày qua.

Xác minh 'biệt phủ' nghi của nguyên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước
"Biệt phủ" hoành tráng nghi của nguyên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước

Liên quan đến thông tin "biệt phủ" tọa lạc trên đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, Bình Chánh (TP.HCM) được nghi là của một nguyên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, ông Nguyễn Văn Phụng - Bí thư huyện ủy huyện Bình Chánh, cho biết đã nắm được thông tin và chỉ đạo kiểm tra.

Ông Phụng cho hay đã yêu cầu chủ tịch UBND huyện tổ chức kiểm tra, báo cáo về sự việc. 

Trả lời về việc khu đất "biệt phủ" này có sử dụng đất đúng mục đích và xây dựng đúng quy định hay không, ông Phụng nói bước đầu được báo cáo là xây dựng có giấy phép. 

"Còn những vấn đề cụ thể, liên quan, chúng tôi đang tổ chức kiểm tra" - ông Phụng nói.

Những ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin, hình ảnh và một số nghi vấn liên quan đến một "biệt phủ" hoành tráng tại trung tâm huyện Bình Chánh được cho là của một nguyên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã về hưu.

Theo Ái Nhân (Tuổi Trẻ)