Xã hội

Xác định được vị trí và tạm dừng tìm kiếm trực thăng EC-130

Do khu vực rừng núi Dinh hiện tại rất tối, nguy hiểm cho lực lượng tìm kiếm nên phải tạm dừng. Cấp trên có lệnh cho nhóm đang tìm kiếm rút về chùa Viên Không chờ điều động.

 

Do khu vực rừng núi Dinh hiện tại rất tối, nguy hiểm cho lực lượng tìm kiếm nên phải tạm dừng. Cấp trên có lệnh cho nhóm đang tìm kiếm rút về chùa Viên Không chờ điều động.

Chiều tối 18/10, Thượng tá Trần Văn Cư - Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Thành thông báo, do khu vực rừng núi Dinh hiện tại rất tối, nguy hiểm cho lực lượng tìm kiếm nên phải tạm dừng.

 
Xác định được vị trí và tạm dừng tìm kiếm trực thăng EC-130  - Ảnh 2.

Cấp trên có lệnh cho nhóm đang tìm kiếm rút về, đoàn sắp khởi hành phải dừng lại túc trực tại chùa Viên Không chờ điều động.

 
Xác định được vị trí và tạm dừng tìm kiếm trực thăng EC-130  - Ảnh 3.

Theo thành viên đoàn cứu hộ cho biết, hiện tại vị trí nghi ngờ có khoảng 40 người tìm kiếm các nạn nhân. Đường tiếp cận nơi này phải mất gần 2 giờ vì dốc cao, rừng rậm và trơn do cùng ngày có mưa lớn.

 
Xác định được vị trí và tạm dừng tìm kiếm trực thăng EC-130  - Ảnh 4.

Sáng mai công tác cứu hộ sẽ được triển khai sớm.

 
Xác định được vị trí và tạm dừng tìm kiếm trực thăng EC-130  - Ảnh 5.

Khu vực phát hiện là dãy núi phía sau thiền viện Viên Không. Tuy nhiên hiện chưa rõ tình trạng của các phi công.

 
Xác định được vị trí và tạm dừng tìm kiếm trực thăng EC-130  - Ảnh 6.

Nguồn tin riêng của PV cho biết, lực lượng cứu hộ đã xác định được tọa độ và nhìn thấy mảnh vỡ chiếc máy bay.

 
Xác định được vị trí và tạm dừng tìm kiếm trực thăng EC-130  - Ảnh 7.

Đây là vùng núi có cây cối khá rậm rạp, đi vào trong có 1 số con đường nhỏ, khi mưa xuống, đường trở nên lầy lội, đi lại rất khó khăn.

 
Xác định được vị trí và tạm dừng tìm kiếm trực thăng EC-130  - Ảnh 8.
Ảnh trực thăng EC-130T2
 

Theo V.Hoàng-T.Nguyên (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)