Xã hội

Vườn thú ở Củ Chi nuôi nhốt trái phép 3 con báo

Trưa 30.8, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) Bộ Công an kiểm tra, phát hiện vườn thú của Công viên nước Củ Chi nuôi nhốt trái phép 3 con báo.

Trưa 30.8, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) Bộ Công an kiểm tra, phát hiện vườn thú của Công viên nước Củ Chi nuôi nhốt trái phép 3 con báo.

Báo hoa mai bị nuôi nhốt trái phép tại vườn thú ở Củ Chi /// Ảnh: Ngọc Lê

Từ tin báo của người dân, trưa 30.8, tổ trinh sát của C49 phối hợp với Chi cục kiểm lâm TP.HCM, Công an H.Củ Chi (TP.HCM) kiểm tra, phát hiện vườn thú của Công viên nước Củ Chi (ấp 4, xã Phước Vĩnh An, H.Củ Chi) đang nuôi nhốt trái phép 2 con báo hoa mai và 1 con báo lửa, đều thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm, cần được ưu tiên bảo vệ.

2 con báo hoa mai khoảng 3 tháng tuổi, nặng 5,5 ký/con; báo lửa khoảng 2 năm tuổi, nặng 9 ký.

Làm việc với C49, đại diện vườn thú không xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của cả 3 con báo trên.

Vườn thú ở Củ Chi nuôi nhốt trái phép 3 con báo - ảnh 2

Bàn giao 3 con báo cho Thảo cầm viên Sài Gòn

Chiều cùng ngày (30.8), tổ công tác đã tiến hành kiểm đếm thực tế các loại động vật hoang dã đang được nuôi nhốt tại Vườn thú của Công viên nước Củ Chi.

Hiện C49 đã bàn giao hồ sơ liên quan đến vụ việc cho Công an huyện Củ Chi để cơ quan này điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Cũng trong chiều 30.8, đại diện của Thảo cầm viên Sài Gòn đã có mặt để tạm tiếp nhận 3 con báo, chờ kết quả xử lý vụ việc.

Theo Trần Hùng - Ngọc Lê (Thanh Niên Online)