Xã hội

Vũng Tàu cấm ghe thuyền neo đậu ở biển Bãi Trước

Để đảm bảo cảnh quan sạch đẹp, tránh ô nhiễm môi trường, chính quyền TP Vũng Tàu cấm ghe, tàu đánh cá hoạt động, neo đậu ở vùng biển Bãi Trước.

 

Để đảm bảo cảnh quan sạch đẹp, tránh ô nhiễm môi trường, chính quyền TP Vũng Tàu cấm ghe, tàu đánh cá hoạt động, neo đậu ở vùng biển Bãi Trước.

UBND TP Vũng Tàu đã có văn bản cấm ghe, tàu hoạt động, neo đậu ở biển Bãi Trước từ năm 2012. Vì chưa thực hiện dứt điểm nên các phương tiện đánh cá vẫn ra vào khu vực, gây ảnh hưởng cảnh quan, môi trường bãi biển.

Vung Tau cam ghe thuyen neo dau o bien Bai Truoc hinh anh 1
Ghe, tàu đánh cá neo đậu khu vực Bãi Trước biển Vũng Tàu. Ảnh: N.G.

Để thực hiện chủ trương, ngày 8/6, chính quyền tổ chức cuộc họp với ngư dân, thông báo kế hoạch ra quân giải tỏa và hướng dẫn chủ ghe, tàu đưa phương tiện vào neo đậu điểm mới.

Từ 1/7 đến 15/7, chủ phương tiện không thực hiện chủ trương của thành phố sẽ bị cưỡng chế. TP Vũng Tàu sẽ thực hiện các biện pháp xử lý những trường hợp cố tình vi phạm, không di dời ghe ra khỏi khu vực cấm.

Vào cuối tháng 4, chính quyền TP Vũng Tàu cũng ra quyết định cấm buôn bán, nấu nướng và ăn nhậu ở bãi biển. Điều này nhằm chấn chỉnh tình trạng mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự.

Theo Ngọc An (Zing.vn)