Xã hội

Vụ xe tải gãy trục tông chết 3 chị em: Tài xế âm tính với ma túy

Theo cơ quan chức năng, xe tải gãy trục tông chết 3 chị em ở Gia Lai còn hạn kiểm định, tài xế lái xe tải không sử dụng rượu, bia và âm tính với ma túy.

Sáng 12/1, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông Quốc Gia đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai về vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 14 đoạn qua xã Ia Glai (huyện Chư Sê, Gia Lai) chiều 11/1, làm 3 chị em tử vong.

Tại buổi làm việc, trung tá Lương Thị Thu Quỳnh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai, cho biết xe tải được đăng kiểm tại tỉnh Phú Yên ngày 26/9/2018 và còn hạn đăng kiểm đến ngày 25/3/2019.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải không chở hàng. Qua kiểm tra nhanh, tài xế không sử dụng rượu, bia và âm tính với ma túy.

Vụ xe tải gãy trục tông chết 3 chị em: Tài xế âm tính với ma túy
Ông Khuất Việt Hùng làm việc với Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai. Ảnh: Triệu Thanh

Theo đại diện đơn vị Trung tâm đăng kiểm, xe tải gây tai nạn được sản xuất tại Trung Quốc năm 2007. Phương tiện trên có trọng tải là 15 tấn. Qua kiểm tra hiện trường, đơn vị xác định xe tải có 4 trục, trục bị gãy là trục thứ 3 phía sau.

Sau khi nghe báo cáo, ông Khuất Việt Hùng đề nghị CSGT tỉnh Gia Lai kiểm tra lại trong dữ liệu xử phạt hành chính xem trong quá khứ phương tiện, người điều khiển xe có vi phạm về trọng tải hay không.

Vụ xe tải gãy trục tông chết 3 chị em: Tài xế âm tính với ma túy - 1
Ông Khuất Việt Hùng thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn. Ảnh: Triệu Thanh

Trước đó như PV đã thông tin, khoảng 13h34 ngày 11/1 tại Km 1627+100 m trên quốc lộ 14, xe tải biển số 78C-071.25 do Nguyễn Văn Dũng (32 tuổi, ngụ Phú Yên) cầm lái đã bất ngờ bị gãy trục thứ 3 phía sau, gây mất lái và trượt ngang đường.

Thùng xe tải va vào xe máy chạy chiều ngược lại, do chị Nguyễn Thị Hoàng Quỳnh (19 tuổi, ở xã Ia Blang, huyện Chư Sê) điều khiển. Lúc đó, sau xe máy còn có Nguyễn Thị Như Nguyệt (10 tuổi) và Nguyễn Thị Hoàng Dung (8 tuổi).

Tai nạn khiến bé Nguyệt và Dung chết tại chỗ, chị Quỳnh tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Chư Sê.

Vụ xe tải gãy trục tông chết 3 chị em: Tài xế âm tính với ma túy - 2
Địa điểm xảy ra tai nạn. Ảnh: Google Maps

Triệu Thanh (Tri Thức Trực Tuyến)