Xã hội

Vụ xe lao xuống sông, 3 người tử vong: Nghi vấn người chồng muốn tự tử

Ông Giang cố ý đi vào tuyến đường ven sông đang được gia cố bờ kè, chưa cho phương tiện lưu thông, rồi bất ngờ lao xe chở cả gia đình xuống sông dẫn đến nghi vấn ông muốn tự tử.

Trao đổi với Zing.vn chiều 26/1, đại tá Đinh Xuân Nghĩ, trưởng Công an TP Hội An (Quảng Nam) cho rằng đây không phải là một vụ tai nạn mà có thể người cầm lái ôtô có ý định tự tử.

Đại tá Nghĩ nói người dân xung quanh khu vực bờ sông nơi ôtô gặp nạn cho hay vào buổi chiều 24/1 họ nhìn thấy ông Giang (người cầm lái ôtô) có đi xung quanh khu vực ven sông và quan sát và tìm hiểu độ sâu lòng sông.

Vụ xe lao xuống sông, 3 người tử vong: Nghi vấn người chồng muốn tự tử
Dấu bánh xe in trên cát trước khi ôtô lao xuống sông. Ảnh: Thanh Đức.

Đại tá Nghĩ nói thêm đoạn đường gần sông chưa cho phép lưu thông vì đang gia cố bờ kè nhưng chiếc xe vẫn cố tình đi vào.

"Bờ kè nơi xe đi dọc sông vẫn đang gia cố, người lái xe có dấu hiệu cố tình cho xe rơi xuống sông. Sau khi chiếc xe lao xuống và trôi đi một đoạn tầm 100 m mới chìm hẳn, chỉ có con gái ông Giang thoát ra được kêu cứu. Hiện chúng tôi vẫn đang điều tra nguyên nhân chính xác của vụ việc", đại tá Nghĩ nói.

Như Zing.vn đưa tin, khoảng 0h ngày 25/1, ôtô 4 chỗ biển số Đà Nẵng chở theo 4 người trong một gia đình lưu thông ở đường làng ven sông Thu Bồn (thuộc phường Cẩm Nam) bất ngờ lao xuống sông.

Vụ xe lao xuống sông, 3 người tử vong: Nghi vấn người chồng muốn tự tử - 1
3 người trong gia đình tử vong sau khi ôtô lao xuống sông. Ảnh: Thanh Đức.

Trong ôtô có 4 người, gồm 2 vợ chồng và 2 người con. Người chồng tên Chu Tùng Giang (42 tuổi), cầm lái chiếc Toyota biển số Đà Nẵng, chở vợ tên Đào Thị Thu Hiền (42 tuổi, cùng trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) cùng con gái 14 tuổi, và cậu con trai út 6 tuổi.

Khi chiếc xe chìm xuống sông, bé gái may mắn thoát nạn, 3 nạn nhân còn lại bị kẹt trong ôtô tử vong.

Vụ xe lao xuống sông, 3 người tử vong: Nghi vấn người chồng muốn tự tử - 2
Nơi xảy ra vụ tai nạn (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Theo Thanh Đức (Tri Thức Trực Tuyến)