Xã hội

Vụ xăng pha nước ở TP.HCM: Do hệ thống thoát nước bị hỏng?

Liên quan đến việc hàng chục xe chết máy vì đổ phải xăng có lẫn nước ở TPHCM, đến ngày 14/4, Công ty TNHH Thương mại Đoan Việt - đơn vị đầu tư của Trạm xăng Dương Đông Petro (827 Âu Cơ, phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP.HCM) đã có công văn gửi UBND Quận Tân Phú và Phòng Quản lý Đô thị Quận Tân Phú nhờ hỗ trợ giải quyết.


Sau khi xảy ra sự cố xảy ra, trạm xăng đã lập tức ngừng hoạt động và tiến hành tìm hiểu nguyên nhân. Về phần những khách hàng gặp sự cố, đơn vị này cũng đã dựa vào băng ghi hình an ninh để tiến hành xác minh để đền bù tiền xăng, đền bù thiệt hại cho khách hàng.

 Đến sáng ngày 14/4, trạm xăng đã trở lại hoạt động sau đêm xảy ra sự cố.


Ngay trong đêm xảy ra sự cố, toàn bộ số xăng xảy ra sự cố đã được công ty hút ra để thay mới 20 mét khối xăng. Đến sáng ngày 14/4, cây xăng đã hoạt động bình thường. Cũng trong buổi sáng 14/4, cơ quan Quản lý thị trường đã đến trạm xăng để lập biên bản vụ việc. Đại diện trạm xăng cho biết, đã có trên 40 khách hàng được trạm xăng hoàn trả lại tòa bộ thiệt hại. Riêng các phương tiện là xe ô tô vẫn chưa đền bù kịp, trong những ngày tới sẽ giải quyết toàn bộ.
 

Toàn bộ bể chứa xăng A92, A95 đều bị ngập nước. Trong ảnh, nhân viên trạm xăng đang múc nước từ bồn chứa ra ngoài.


Bà Trần Thụy Thùy Trâm, Phó giám đốc Công ty Đoan Việt, đơn vị đầu tư của Trạm xăng Dương Đông Petro nói: “Sau khi tìm hiểu và xác minh chúng tôi nhận thấy, nguyên nhân chính của vụ việc là do khi đường Lũy Bán Bích thi công xây dựng mới nên hệ thống thoát nước chính đã bịt kín hệ thống thoát nước của công ty.

Vì vậy, khi cơn mưa lớn xảy ra vào cuối giờ chiều ngày 13/4, hệ thống thoát nước của công ty bị ứ đọng không thể thoát nước dẫn đến việc nước tràn vào hầm chứa xăng, dầu gây sự cố kể trên.”

Biên lai đền bù của trạm xăng đối với khách hàng.


Công văn của công ty chủ quản trạm xăng gửi đến cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ giải quyết.


Theo đánh giá của bà Trâm, sự cố xảy ra là rất nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài sản của doanh nghiệp, trực tiếp ảnh hưởng đến uy tín kinh doanh của đơn vị. Vì vậy, công ty đã gửi công văn đến cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ giải quyết vì vấn đề bức bách là phòng ngừa không để sự cố tương tự xảy ra khi mùa mưa đang đến.

 

Hai công nhân đang thi công sửa chữa hệ thống thoát nước của trạm xăng.

 
Được biết, đến 15 giờ chiều ngày 14/4, đơn vị Quản lý đô thị quận đã đến tìm hiểu và khắc phục sự cố.

>> Hàng chục xe chết máy vì đổ phải xăng có lẫn nước ở Sài Gòn

Theo Hữu Huy (Tiền Phong)