Xã hội

Vụ vợ bế con gặp chồng cặp bồ náo loạn phố Hà Nội: Bố và mẹ vợ cũng xuất hiện khi đánh ghen

Sau khi sự việc được đưa về công an phường Nam Đồng để làm rõ, những người liên quan đến vụ đánh ghen đã được cho về nhà.

Như tin đã đưa, vào khoảng 22h30 ngày 7/8, nhiều người khi tham gia giao thông trên đường Xã Đàn (đoạn trước nhà 163 Xã Đàn, thuộc phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP Hà Nội) bất ngờ chứng kiến hình ảnh một cô gái trẻ bế theo con nhỏ gào khóc, giằng co với một nam thanh niên được cho là chồng và một cô gái khác nghi là "bồ nhí" vì cả 2 còn mặc... áo đôi.

Vụ vợ bế con gặp chồng cặp bồ náo loạn phố Hà Nội: Bố và mẹ vợ cũng xuất hiện khi đánh ghen
Người đàn ông che chắn cho cô bồ khi bị vợ đánh ghen

Lúc này, cô gái đi cùng đã ôm chặt lấy đôi chân của anh chồng và khóc lóc, khiến người đàn ông này phải che chắn cho nhân tình khỏi những cú đánh của vợ và những người khác.

Tuy vậy, người vợ vẫn tìm mọi cách đập dép liên tục lên cô bồ nhí của chồng. Trong khi đó, đứa con nhỏ mà vợ bế theo khóc ré lên giữa đường khiến ai nhìn thấy cũng xót xa.

Vụ vợ bế con gặp chồng cặp bồ náo loạn phố Hà Nội: Bố và mẹ vợ cũng xuất hiện khi đánh ghen - 1
Khu vực diễn ra sự việc

Chia sẻ với PV, chị Nguyễn T. (người chứng kiến và ghi nhận sự việc) cho hay, với những gì đã tìm hiểu, chị T. được biết vào thời điểm trên, anh chồng đang đưa "bạn gái" đi chơi bằng xe máy. Khi đến đoạn ngã tư trên phố Xã Đàn, trong lúc đang chờ đèn đỏ thì tình cờ bị mẹ vợ và vợ bắt gặp.

"Thấy vậy, cả mẹ vợ và vợ đều lao vào hành hung. Một lúc sau, chúng tôi thấy có xuất hiện người đàn ông giới thiệu là bố vợ và cả thêm một người đàn ông khác được cho là bố đẻ (hoặc người thân) của cô bồ. Lúc này, khi đã có nhiều người thân của hai bên kéo đến thì sự việc mới tạm thời dừng lại và anh chồng kia không còn bênh cô bồ nữa", chị T. thuật lại.

Mọi chuyện chỉ dừng lại khi lực lượng Công an phường sở tại ra đưa những người liên quan về trụ sở để làm việc.

Vụ vợ bế con gặp chồng cặp bồ náo loạn phố Hà Nội: Bố và mẹ vợ cũng xuất hiện khi đánh ghen - 2
Nhiều người tham gia giao thông chứng kiến sự việc
Vụ vợ bế con gặp chồng cặp bồ náo loạn phố Hà Nội: Bố và mẹ vợ cũng xuất hiện khi đánh ghen - 3
Vào thời điểm xảy ra sự việc, các hàng quán đều đã đóng cửa

Liên quan đến sự việc, sáng ngày 8/8, PV đã có mặt tại hiện trường để  tìm hiểu, một số nhân viên làm việc cho những cửa hàng ở khu vực đều cho biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, các hàng quán ở khu vực đều đã đóng cửa nên chỉ có những người tham gia giao thông chứng kiến. Tuy nhiên không ai dám vào căn ngăn.

"Chỉ có số ít nhân viên hoặc bảo vệ ở lại trông coi cửa hàng. Ban đầu chúng tôi tưởng rằng đây là vụ va cham giao thông hoặc vụ án nên không ai dám chạy ra, vì cũng tránh sự va chạm với những người hung hãn…", nhân viên thuộc một cửa hàng ở khu vực cho hay.

Vụ vợ bế con gặp chồng cặp bồ náo loạn phố Hà Nội: Bố và mẹ vợ cũng xuất hiện khi đánh ghen - 4
Sau khi đưa về trụ sở công an phường Nam Đồng, các bên liên quan đã được cho về

Tại trụ sở công an phường Nam Đồng, quận Đống Đa, một cán bộ trực ban xác nhận vào tối 7/8 sau khi nhận được thông tin, tổ công tác đã nhanh chóng đến hiện trường và mời các bên liên quan về trụ sở để làm việc. Tuy nhiên ngay trong đêm, sau khi viết bản tường trình những người này đã được cho về.

Theo vị cán bộ này, hai bên đã giải quyết ổn thỏa và bạn gái của anh chồng không bị thương tích gì.

Theo Nhật Minh (Thời Đại)