Xã hội

Vụ thiếu nữ Đà Nẵng bị đánh hội đồng: Cả bốn đều đã bỏ học, đánh nhau vì mẫu thuẫn yêu đương

Cả 4 nữ sinh liên quan đến vụ ẩu đả ở Đà Nẵng đều đã bỏ học và bỏ nhà đi. Nguyên nhân được xác định là do ghen tuông chuyện yêu đương.

Cả 4 nữ sinh liên quan đến vụ ẩu đả ở Đà Nẵng đều đã bỏ học và bỏ nhà đi. Nguyên nhân được xác định là do ghen tuông chuyện yêu đương.

Nạn nhân được xác định tên P.T.N.M. (SN 2000, trú xã Hòa Châu), hiện sức khỏe của M. đã ổn định.

Ba nữ sinh có hành vi đánh dã man em M. cùng trú tại phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu) và phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ).

Ảnh cắt từ clip

Ảnh cắt từ clip

Đặc biệt, cả 4 em đều đã bỏ học. Trong đó, 3 thiếu nữ đánh hồi đồng em M. đã bỏ nhà đi trước khi xảy ra vụ ẩu đả, khi lực lượng chức năng đến nhà xác minh vẫn chưa quay về.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân ban đầu của việc được xác minh do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nam nữ. Theo đó, một trong ba cô gái đánh nạn nhân từng yêu một nam thanh niên. Khi biết anh này có người yêu mới, cô gái gọi thêm bạn đến đánh "tình địch" để dằn mặt.

Trước đó như đã đưa tin, ngày 26/8, trên mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 3 thiếu nữ lao vào hành hung dã man một cô gái trẻ ngay giữa đường lúc trời mưa. Ngay sau đó, clip này thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận.

Theo Tâm Trí (Giadinh.net.vn)