Xã hội

Vụ thai nhi tử vong ở Huế: Bệnh viện và bệnh nhân mâu thuẫn về các mốc thời gian

Vợ chồng sản phụ có thai nhi tử vong tố các mốc thời gian nhập viện, đo tim thai trong thông tin mà bệnh viện Trung ương Huế cung cấp cho báo chí chưa chính xác.

Vợ chồng sản phụ có thai nhi tử vong tố các mốc thời gian nhập viện, đo tim thai trong thông tin mà bệnh viện Trung ương Huế cung cấp cho báo chí chưa chính xác.

Buổi làm việc do ông Phạm Như Vĩnh Tuyên, Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp bệnh viện Trung ương Huế chủ trì và có sự tham dự của anh Nam.

Theo ông Tuyên, chị Nhung nhập viện vào lúc 18h25 ngày 3/9 tại khoa Sản và được đưa vào phòng sinh. Các bác sĩ chẩn đoán chị Nhung "thai lần 3" 33 tuần, dọa sinh non và có tiền sử thai chết lưu không rõ nguyên nhân.

Vụ thai nhi tử vong ở Huế: Bệnh viện và bệnh nhân mâu thuẫn về các mốc thời gian - Ảnh 1.

Khoa Sản, bệnh viện Trung ương Huế, nơi xảy ra sự việc

"Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, mạch 90 lần/phút, huyết áp 120/80mmHg; chiều cao tử cung 25cm, vòng bụng 88cm, ngôi đầu, thế trái, cơn co tử cung thưa. Kết quả khám trong: Cổ tử cung dài, hở lỗ ngoài. Sản phụ được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế theo hướng dọa sinh non và trưởng thành phổi", ông Tuyên cho hay.

Đại diện của bệnh viện Trung ương Huế cũng khẳng định, sản phụ Nhung được tiến hành đo tim thai lúc 19h45. Lúc này, tim thai không được phát hiện. Chị Nhung được chuyển đi siêu âm cấp cứu và xác định tim thai âm tính, trọng lượng thai khoảng 1.900gr, dạ dày thai nhi khó quan sát.

Vụ thai nhi tử vong ở Huế: Bệnh viện và bệnh nhân mâu thuẫn về các mốc thời gian - Ảnh 2.

Các bác sĩ bệnh viện Trung ương Huế trong buổi cung cấp thông tin cho báo chí

"Nguyên nhân tử vong của thai nhi rất khó xác định. Chúng tôi muốn giải phẩu để tìm hiểu nhưng chồng sản phụ Nhung không đồng ý", ông Tuyên nói.

Có mặt tại buổi làm việc, anh Nam vô cùng bức xúc trước thông tin mà bệnh viện Trung ương Huế cung cấp. Anh Nam khẳng định nhiều mốc thời gian bệnh viện cung cấp là không đúng sự thật, cố ý thay đổi, giấu giếm để phủi trách nhiệm.

"Vợ tôi nhập viện lúc 17h ngày 3/9 chứ không phải 18h25 như thông tin Bệnh viện cung cấp. Họ cũng đo tim thai vào khoảng 20h30 chứ không phải 19h45 như ông Tuyên nói.

Những mốc thời gian này trong buổi làm việc ngày 4/9, họ đã thừa nhận thì giờ thay đổi. Tôi có chứng cứ chứng minh việc này.

Báo cáo của các anh sai mốc thời gian, tôi không chấp nhận điều này… Các anh muốn gia đình bình tĩnh, hợp tác nhưng ở đây các anh thế hiện sự giấu giếm", anh Nam bức xúc.

Vụ thai nhi tử vong ở Huế: Bệnh viện và bệnh nhân mâu thuẫn về các mốc thời gian - Ảnh 3.

Anh Nam tức giận với thông tin sai về mốc thời gian mà đại diện bệnh viện Trung ương Huế cung cấp cho báo chí

Ông Tuyên cho rằng thông tin được cung cấp cho báo chí trong buổi làm việc ngày 6/9 chưa phải là cuối cùng. Vị này cho hay đang chờ bản tường trình của các cán bộ y tế có liên quan. Những người này đã bị tạm dừng công tác để bệnh viện làm rõ sai phạm.

Theo Bảo Ngọc (Soha/Trí Thức Trẻ)