Xã hội

Vụ tai nạn thảm khốc tại Vĩnh Phúc: Xe khách đi sai lộ trình, sai giờ

Video: Khoảnh khắc kinh hoàng khi chiếc xe khách lao thẳng vào đoàn đưa tang làm 7 người chết thảm

Vụ tai nạn giao thông kinh hoàng tại Yên Lạc, Vĩnh Phúc ngày 27.3 đã khiến 7 người chết, 3 người bị thương. Bước đầu cơ quan chức năng xác định chiếc xe khách chạy sai lộ trình, sai giờ.

Ngày 28.3, trao đổi với báo chí, ông Giàng Páo Sinh – Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Điện Biên - cho biết: “Bước đầu, cơ quan công an xác định chiếc xe khách chạy sai lộ trình, sai giờ".

Cũng theo ông Sinh: “Ban đầu xác định là như vậy nhưng đến lúc này, các cơ quan chức năng của tỉnh đang tiến hành xác minh, điều tra và chưa có kết quả cụ thể. Khi có kết quả cụ thể chúng tôi sẽ thông báo sau”.

Vụ tai nạn thảm khốc tại Vĩnh Phúc: Xe khách đi sai lộ trình, sai giờ
Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại Vĩnh Phúc ngày 27.3

Trong một diễn biến liên quan đến vụ việc, theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, chiếc xe khách gây tai nạn mang BKS 27B-003.43 có nhãn hiệu - số loại: TRACOMECO - UNIVERSENOBLEK42G, số người cho phép chở: 2 chỗ ngồi/40 chỗ nằm.

Chủ xe là Công ty TNHH Long Giang, trụ sở tại tỉnh Điện Biên. Địa chỉ chủ xe ở 518 Tổ 21 phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Theo tìm hiểu, địa điểm chiếc xe khách gây tai nạn xảy ra lại là tại tuyến đường liên huyện nối Quốc lộ 2C đi Mả Lọ, thuộc địa bàn xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc.

Như vậy, chiếc xe khách không chạy đúng lộ trình đã được Sở Giao thông Vận tải Điện Biên chấp thuận theo đăng ký khai thác tuyến vận tải cố định.

Cùng với đó, chiếc xe gây tai nạn đã xuất phát trước nhiều tiếng đồng hồ so với thời gian quy định, bởi theo như đăng ký khai thác tuyến vận tải cố định là 7 giờ 15 phút hàng ngày nhưng thời điểm xảy ra tai nạn lại là 5 giờ 38 phút.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, có mặt tại cơ quan công an, tài xế Phan Thanh Phú (43 tuổi, ở thôn Lễ Khê, xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) khai: Hành trình từ Điện Biên về Vĩnh Phúc, trên xe có 2 tài xế thay đổi nhau điều khiển xe khách.

Sau một thời gian di chuyển, đến khoảng 1h30 ngày 27.3, Phú đổi lái cho tài xế Ngô Văn Vinh (ở xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) nghỉ ngơi.

Phú tiếp tục cho xe di chuyển và khi chiếc xe khách đi đến ngã tư chân chim, thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) bất ngờ đâm vào đoàn người đi đưa tang.

Theo lời khai của Phan Thanh Phú, khi xảy ra vụ tai nạn, ngoài trời có nhiều sương mù khiến tầm nhìn bị hạn chế, thêm nữa, do tài xế không chú ý quan sát nên xảy ra sự việc.

Đến khi xảy ra tai nạn, do quá hốt hoảng, người đàn ông 43 tuổi này đã rời khỏi hiện trường về nhà ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội), rồi ra trình diện cơ quan công an sau đó.

Ngay khi nhận được tin báo sự việc, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cùng với đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu máu, nước tiểu của lái xe Phan Thanh Phú đem đi xét nghiệm để phục vụ điều tra.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng này đều trú tại thôn Trung Nguyên (xã Trung Nguyên), là hàng xóm và người thân thích của nhau.

Theo Vương Trần - Ngọc Lan (Lao Động)