Xã hội

Vụ tai nạn 4 người chết ở Sơn La: Tài xế xe con đã tử vong

Ngày 30/11, tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La cho biết, lái xe trong vụ tai nạn 4 người chết xảy ra ngày 21/11 trên QL6 đoạn qua huyện Vân Hồ (Sơn La) đã tử vong ngày 29/11.

Theo đó, người điều khiển xe ô tô mang BKS 28A – 037.82 tông vào xe tải đi ngược chiều, làm 4 người chết trước đó là anh Hà Công Khui; sau 8 ngày cấp cứu nạn nhân đã không qua khỏi, qua đời trưa 29/11.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn thảm khốc tại Km155 trên QL6, thuộc địa phận bà Cò Chàm, xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La) đã cướp đi sinh mạng 5 người gồm: Lái xe Hà Công Khui; Vì Văn Trường (SN 1980), Hà Công Trung (SN 1972), Khà Y Dua (SN 2001) và Đinh Thị Hương (SN 2001) cùng quê tỉnh Hòa Bình.

Vụ tai nạn 4 người chết ở Sơn La: Tài xế xe con đã tử vong
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc làm 5 người chết trên QL6 tại Sơn La.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, khoảng 15h30 ngày 21/11, trên QL6 đoạn qua xã Loóng Luông xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chiếc ô tô BKS 28A – 037.82 do anh Hà Công Khui điều khiển, chở theo 4 người đã tông trực diện vào xe tải đi ngược chiều.

Cú tông mạnh làm 4 nạn nhân ngồi trên xe tử vong tại chỗ, lái xe ô tô con bị thương nặng, bất tỉnh được đưa xuống Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Lái xe tải được xác định là anh Nguyễn Hùng Sơn (SN 1957) và phụ xe Nguyễn Đức Hải (SN 1974) cùng trú huyện Mộc Châu, Sơn La không bị thương.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện trong hơi thở lái xe Khui có nồng độ cồn. Liên quan đến việc xét nghiệm chất kích thích (ma túy, nồng độ cồn) lái xe sau vụ tai nạn, cơ quan chức năng tỉnh Sơn La cho biết, do tài xế bất tỉnh và sống thực vật nên việc xét nghiệm không được tiến hành.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Quang Tân (Dân Trí)