Xã hội

Vụ sửa điểm thi ở Sơn La: Phụ huynh mong rạch ròi thí sinh nào được điểm cao nhờ 'mua điểm'

[VIDEO] Cận cảnh khám nhà cán bộ Sở GDĐT vụ sửa bài, nâng điểm thi ở Sơn La

“Trong danh sách những thí sinh ở Sơn La vừa bị hạ điểm thi môn Ngữ văn, có những thí sinh đạt điểm bằng thực lực và có những thí sinh được nâng. Chúng tôi mong cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, sớm trả lại công bằng cho con tôi và các thí sinh khác”, chị V.T.M.S – một phụ huynh ở Sơn La chia sẻ.

Những ngày qua, từ khi Sở GDĐT Sơn La công bố kết quả chấm thẩm định môn Ngữ văn của Tổ công tác Bộ GDĐT, không khí gia đình chị V.T.M.S (phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La) vô cùng nặng nề.

 Con gái chị - em H.T (học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Sơn La) - nhiều ngày trốn trong phòng một mình. Em khóc, không hẳn vì bị trừ 0,5 điểm môn Ngữ văn, mà vì những lời ì xèo của dư luận, bạn bè.

Năm nay, T đăng ký xét tuyển bằng khối H và đạt tổng điểm 24,75. Với đề thi năm nay, T thuộc top thí sinh đạt điểm cao của Sơn La. Nhưng hiện nay bản án dư luận “ gian lận điểm thi ” đang treo trên đầu cô bé 18 tuổi.

“Từ năm lớp 6, con tôi đã nằm trong đội tuyển Ngữ văn của Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi. Lên cấp 3, cháu cũng nằm trong đội tuyển thi học sinh giỏi và đoạt giải khuyến khích giải Học sinh giỏi môn văn Quốc gia năm 2018.

Những ngày qua, có rất nhiều luồng dư luận khi con tôi nằm trong danh sách 42 thí sinh bị hạ điểm môn Ngữ văn sau chấm thẩm định, nhưng gia đình chưa hề lên tiếng về sự việc. Chỉ là thấy bất bình và chia sẻ với bạn bè thân thiết.

Vụ sửa điểm thi ở Sơn La: Phụ huynh mong rạch ròi thí sinh nào được điểm cao nhờ 'mua điểm'
Học sinh và phụ huynh ở Sơn La mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc, để biết thí sinh nào được điểm cao nhờ học thật thi thật và thí sinh nào là nhờ gia đình "mua điểm".

Tôi không thắc mắc việc con tôi bị hạ 0,5 điểm, mà chỉ mong cơ quan chức năng công khai, rạch ròi trong 42 thí sinh ở Sơn La vừa bị hạ điểm môn Ngữ văn , ai là người được nâng điểm do gian lận và ai không.

Chỉ có rạch ròi như vậy thì những thí sinh đạt điểm cao bằng thực lực mới đòi lại được công bằng, không bị mặc cảm và quy chụp với những người khác. Hiện chúng tôi vẫn đang chờ kết luận cuối cùng của Bộ GDĐT và cơ quan công an” – chị V.T.M.S chia sẻ.

Một số thí sinh khác có tên trong danh sách bị hạ điểm môn Ngữ văn sau chấm thẩm định cũng đang phải chịu áp lực dư luận. Các em mong muốn cơ quan chức năng cần rạch ròi thông tin, giải thích vì sao các em bị hạ điểm – do gian lận hay do giám khảo chấm không đúng?

Về vấn đề này, trao đổi với Lao Động, ông Trần Văn Trọng - Chánh Văn phòng Sở GDĐT tỉnh Sơn La cho rằng, đề Ngữ văn là đề mở, nên việc chấm có sự chênh lệch từ 0,5 điểm trở xuống là chuyện bình thường, vì còn tùy vào cảm quan của mỗi người chấm. Vì thế mong dư luận không nên quy kết, làm ảnh hưởng đến tâm lý các em.

Còn về thí sinh nào được nâng điểm, thí sinh nào không, ông Trọng cho biết hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra. Sau khi có kết luận cuối cùng, nếu xác định học trò nào được nâng điểm kể cả đã nhập học vào các trường đại học vẫn sẽ bị xử lý theo quy chế.

Theo Đặng Chung - Anh Phú (Lao Động)