Xã hội

Vụ sập giàn giáo ở Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1: Nhà thầu nói gì?

Nhà thầu cho biết, phía công an đang vào cuộc điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn lao động tại công trình của Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 nằm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Liên quan đến vụ sập giàn giáo khiến 5 người thương vong ở Hậu Giang, phóng viên tiếp tục tìm hiểu thì được biết, vụ việc xảy ra tại công trình của Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (nằm ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư).

Vụ sập giàn giáo ở Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1: Nhà thầu nói gì?
Một trong các công nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long.

Thông tin từ Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 xác nhận, vụ việc trên có xảy ra. Về nguyên nhân vẫn đang được phía công an phối hợp với nhà thầu làm rõ.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông Phạm Hồng Sơn - Giám đốc Ban Dự án nhiệt điện Sông Hậu - Lilama cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào sáng 29.6. Sau khi xảy ra vụ việc, công an đã đến làm việc với phía nhà thầu tới chiều cùng ngày.

“Công an đang điều tra nguyên nhân nên để cơ quan chức năng kết luận, chúng tôi không cung cấp gì thêm về vấn đề này” – ông Sơn nói.

Ông Sơn cũng thông tin thêm: “Những công nhân bị tai nạn có hợp đồng và đóng bảo hiểm đầy đủ.  Ngoài phần bảo hiểm theo quy định, nhà thầu sẽ hỗ trợ thêm”.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 8h45 sáng cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long tiếp nhận 5 bệnh nhân gồm: N.H.T. (33 tuổi), N.C.N. (24 tuổi), N.V.P. (44 tuổi), N.V.M. (39 tuổi) và P.V.D. (39 tuổi).

Trong đó, bệnh nhân T nhập viện trong tình trạng gãy nhiều xương sườn, tràn khí màng phổi, ngưng tim, ngưng thở và tử vong ngay sau đó.

Trong 4 bệnh nhân còn lại có 1 người  bị gãy xương sống, 1 người bị gãy xương đùi, 1 người bị đa chấn thương vùng đầu, mặt và một trường bị thương nhẹ.

Hiện tại, 4 bệnh nhân đã được cố định ổ gãy, chụp phim, khâu chấn thương và được điều trị tích cực tại Khoa chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long. Riêng nạn nhân tử vong đã được gia đình đưa về lo hậu sự.

Một số bệnh nhân cho biết, khoảng 8h cùng ngày, khi đang thi công một phần mái hiên ở công trình thuộc Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 thì giàn giáo bất ngờ lún, sập.

Chiều nay (29.6), phía nhà thầu đã có văn bản báo cáo về vụ tai nạn lao động trên gửi đến các cơ quan chức năng có liên quan. Theo báo cáo, vào sáng cùng ngày, trong quá trình thi công, một bức tường đang trong quá trình hoàn thiện bị đổ làm sập giàn giáo, đè vào người trong nhóm công nhân đang làm việc. Sau sự cố, phía nhà thầu đã lập biên bản vụ việc và tiến hành điều tra nguyên nhân. 

Theo Huỳnh Xây (Dân Việt)