Xã hội

Vụ mẹ già đội mưa chờ tìm con trai trên cầu Đà Nẵng: Thi thể nam thanh niên được phát hiện ở biển An Bàng

Chiều 30/1, UBND phường Cẩm An (TP Hội An, Quảng Nam) xác nhận, người dân địa phương vừa phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào bãi biển An Bàng.

Khoảng hơn 15h chiều 29/1, người dân phát hiện một thi thể nam giới nổi trên biển An Bàng (thuộc phường Cẩm An) nên trình cơ quan chức năng.

Vụ mẹ già đội mưa chờ tìm con trai trên cầu Đà Nẵng: Thi thể nam thanh niên được phát hiện ở biển An Bàng
Thi thể anh P được tìm thấy trên bãi biển An Bàng

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, người thân đã đến nhận dạng và đưa thi thể nói trên về nhà lo an táng.

Nạn nhân được xác định là anh L.V.P. (32 tuổi), trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Vụ mẹ già đội mưa chờ tìm con trai trên cầu Đà Nẵng: Thi thể nam thanh niên được phát hiện ở biển An Bàng - 1
Cầu Thuận Phước, nơi nam nạn nhân xấu số gieo mình xuống sông.

Thông tin ban đầu, cách đó 5 ngày trước, chiếc xe máy và đôi dép của anh P. được phát hiện để trên cầu Thuận Phước (TP Đà Nẵng). Nghi ngờ anh P. đã nhảy xuống sông Hàn, gia đình đã thuê người và phương tiện tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Theo ghi nhận, dù trời Đà Nẵng những ngày giáp Tết có mưa và thời tiết lạnh, nhưng người mẹ già của anh P vẫn túc trực trên cầu để chờ tìm kiếm thi thể con trai, khiến nhiều người chứng kiến cũng cảm thấy xót xa.

Vụ mẹ già đội mưa chờ tìm con trai trên cầu Đà Nẵng: Thi thể nam thanh niên được phát hiện ở biển An Bàng - 2
Mẹ già chờ con trên cầu Thuận Phước.
Vụ mẹ già đội mưa chờ tìm con trai trên cầu Đà Nẵng: Thi thể nam thanh niên được phát hiện ở biển An Bàng - 3
Chiếc thuyền được huy động để tìm thi thể nạn nhân suốt nhiều ngày

Đến chiều 29/1, người nhà hay tin người dân phát hiện một thi thể ở biển An Bàng nên đã vào phường Cẩm An nhận dạng và xác định đó là anh P.

Được biết, anh P. làm nghề lái xe và chưa lập gia đình. Nguyên nhân tự tử có thể do buồn chuyện tình cảm do người yêu đi lấy chồng từ 2 năm trước, khiến anh P. bị bệnh trầm cảm. Dù gia đình đã cố gắng chạy chữa nhưng không khả quan.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Theo Hà Nam (Tổ Quốc)