Xã hội

Vụ mẹ bị xe tông tử vong trong lúc đưa con đi thi: Người chồng cũng gặp tai nạn gãy chân

Sau khi kết thúc kì thi THPT Quốc gia 2018, nhà trường mới thông báo cho T. về việc mẹ em đã mất vì tai nạn giao thông.

Chiều 27/6, bà Hoàng Thị Quyên - Chủ tịch UBND xã Đắk Sin (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) cho biết, chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1981, ngụ xã Đắk Sin, mẹ của cháu Lê Anh T., học sinh Trường THPT Nguyễn Tất Thành, huyện Đắk R’lấp) đã tử vong vào rạng sáng cùng ngày. Trước đó, chị Hiền đưa T. đi thi THPT thì bị xe tải tông trọng thương. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo bà Quyên, gia đình em T. có hoàn cảnh rất éo le. Em là con lớn nhất trong gia đình có 3 anh em, nhưng bố mẹ đã ly hôn từ khi T. đang học lớp 7. 

Hiện giờ, bố và mẹ T. đều đã có gia đình riêng. Do cuộc sống khó khăn nên T. và người em thứ 2 ở với bố, còn em út ở với mẹ. Do chỗ ở của bố và mẹ cũng gần nên T. thường xuyên qua thăm mẹ. 

Chiều 26/6, chị Hiền đưa T. đi thi thì không may gặp tai nạn. 20 ngày trước khi xảy ra sự việc, chồng mới của người phụ nữ này cũng bị tai nạn gãy chân nên hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Sau khi xảy ra tai nạn, người thân đi vay mượn khắp nơi được vài triệu đồng để đưa chị Hiền đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu. UBND xã Đắk Sin đã hỗ trợ cho gia đình 1 triệu đồng để có thêm kinh phí điều trị. 

Đến sáng 27/6, sau khi biết tin chị Hiền đã tử vong, chính quyền địa phương đã phối hợp với gia đình và người gây tai nạn tổ chức lo hậu sự cho nạn nhân.

Vụ mẹ bị xe tông tử vong trong lúc đưa con đi thi: Người chồng cũng gặp tai nạn gãy chân
Hiện trường vụ tai nạn.

Thầy Hồ Tấn Đằng - Trưởng điểm thi THPT Trường Chinh (xã Đắk Wer, huyện Đắk R’Lấp) cho biết, toàn bộ thầy cô giám thị tại điểm thi rất bàng hoàng trước thông tin này. 

"Chúng tôi đã báo cáo về Sở GD-ĐT. Sở đã chỉ đạo Ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Tất Thành sau buổi thi cử người đến đưa em T.về phòng trọ. Nhà trường và gia đình đã thống nhất giữ kín thông tin để em hoàn thành kỳ thi, tránh để tinh thần của em bị ảnh hưởng. Do đó, sáng 27/6, em T. được đón đến điểm thi để tham gia thi các môn còn lại", thầy Đằng nói. 

Sau khi kết thúc kỳ thi, lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Tất Thành mới thông báo sự việc đau lòng đến T. đồng thời trực tiếp đưa thí sinh này về nhà. Hiện lãnh đạo trường đã cử giáo viên đến nhà động viên hỗ trợ em T. vượt qua nỗi đau. Các thầy cô giám thị trong điểm thi cũng đến chia sẻ mất mát với thí sinh. 

Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 26/6, sau khi con trai vào điểm thi, chị Hiền quay xe máy để sang đường thì bất ngờ bị ô tô mang BKS 48A-033.97 lưu thông theo hướng TP.HCM - Gia Nghĩa tông phải.

Vụ tai nạn khiến chị Hiền bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Sau đó, nạn nhân được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên chị H đã tử vong lúc 2h ngày 27/6.

Theo Xứ Thanh (Soha/Trí Thức Trẻ)