Xã hội

Vụ học sinh lớp 4 bị ngã tại trường tiểu học Dịch Vọng B: Thông tin chính thức từ phía nhà trường

Sáng ngày 19/4, lãnh đạo trường tiểu học Dịch Vọng B đã đưa ra những thông tin chính thức từ phía nhà trường về việc một học sinh lớp 4 bị ngã từ tầng 4 khiến cháu bị chấn thương nặng.

Chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự việc

Như chúng tôi đã thông tin đến bạn đọc về vụ việc, vào hồi 13h30 phút ngày 18/4 học sinh N.T.C (học sinh lớp 4E – trường tiểu học Dịch Vọng B – Dịch Vọng – Cầu Giấy – Hà Nội) đã bị ngã từ tầng 4 xuống đất khiến học sinh bị chấn thương nặng và phải cấp cứu tại Bệnh viện E Hà Nội.

Sáng ngày 19/4, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo nhà trường gồm bà Đỗ Thị Mai (Hiệu trưởng nhà trường); bà Nguyễn Huyền Châu (phó hiệu trưởng nhà trường) và ông Nguyễn Tiến Quang (đại diện ban phụ huynh trường).

Vụ học sinh lớp 4 bị ngã tại trường tiểu học Dịch Vọng B: Thông tin chính thức từ phía nhà trường
Trường tiểu học Dịch Vọng B - nơi xảy ra sự việc đáng tiếc.

Trao đổi thêm về vụ việc, bà Đỗ Thị Mai cho biết: "Vụ việc xảy ra vào hồi 13h30 ngày 18/4, một học sinh đang ngồi tại khu vực ghế đá trong trường thì phát hiện một nam học sinh rơi từ tầng 4 xuống. Ngay sau khi phát hiện sự việc, học sinh ngày đã nhanh chóng báo cáo với lãnh đạo nhà trường, lực lượng bảo vệ cũng như các nhân viên Y tế". 

Vụ học sinh lớp 4 bị ngã tại trường tiểu học Dịch Vọng B: Thông tin chính thức từ phía nhà trường - 1
Lãnh đạo trường thông tin về sự việc.

"Nhận được tin báo, lực lượng Y tế đã nhanh chóng tiến hành sơ cứu tạm thời và đưa đi Bệnh viện E chứ không chờ xe cấp cứu đến. Ngay sau đó, chúng tôi đã báo cáo vụ việc với phụ huynh, lãnh đạo phường, quận cũng như Phòng Giáo dục để nắm bắt tình hình", bà Mai thông tin thêm.

Cũng theo bà Mai, theo thông tin ban đầu, cơ quan công an đã trích xuất camera để tìm hiểu, tiếp xúc các nhân chứng tìm hiểu các nguyên nhân cháu ngã xuống sân bóng. Tuy nhiên, hiện nay chưa có kết luận chính thức.

Vụ học sinh lớp 4 bị ngã tại trường tiểu học Dịch Vọng B: Thông tin chính thức từ phía nhà trường - 2
Trưởng ban phụ huynh trường trao đổi về vụ việc.

Về phía quy định giờ học, bà Mai cho biết, học sinh C. không thuộc diện bán trú của trường và quy định giờ học của các học sinh đã gửi thông báo đến phụ huynh mỗi đầu năm học, đồng thời dán thông báo tại nhiều nơi tại trường. Vì sao lại có 1 số em lại đến trước giờ học thì có thể một số phụ huynh đưa con đến trường sớm, hoặc gửi con tại phòng bảo vệ, hoặc chơi nhẹ nhàng tại sân cỏ ở trong trường.

"Chúng tôi quy định, trước 13h45 phút không được vào các khu vực học tập vì ảnh hưởng đến các học sinh khác đang ngủ trưa", bà Mai nói.

Vị hiệu trưởng cũng thông tin thêm về lan can tại trường học và cho biết đúng theo quy chuẩn của học sinh tiểu học. Sau khi cải tạo năm 2015 đúng theo quy chuẩn theo quy định là 1,4 mét.

Sức khỏe của học sinh có dấu hiệu chuyển biến tốt

Nói thêm về tình hình sức khỏe, lãnh đạo trường tiểu học Dịch Vọng B cho biết, trong sáng sớm ngày 19/4, các Bác sĩ cho biết, tình trạng sức khỏe đã tiến triển hơn so với ngày hôm qua. Hiện nay đã có 3 cô giáo luôn túc trực tại Bệnh viện cùng với người nhà.

Lãnh đạo trường cũng cho hay, phía Bệnh viện thông tin học sinh C. sau khi bị ngã thì bị gãy xương đùi bên phải, gãy tay bên phải, tổn thương phổi, rạn não.

Vụ học sinh lớp 4 bị ngã tại trường tiểu học Dịch Vọng B: Thông tin chính thức từ phía nhà trường - 3
Theo phía lãnh đạo trường tiểu học Dịch Vọng B, thời gian tới sẽ nghiên cứu các phương án đảm bảo an toàn cho học sinh hơn.

"Chúng tôi trao đổi với phụ huynh học sinh C. thì mẹ cháu nói đến trường là 13h30, trích xuất camera thì phát hiện cháu rơi từ tầng 4 từ lan can xuống. Khi trích xuất camera chỉ thấy học sinh ở tầng 4 và hình ảnh học sinh đã rơi xuống đất rồi. Học sinh ngã xuống khi sân trường không có ai vì các cô đang trông các học sinh ngủ. Trích xuất camera thấy học sinh đứng 1 mình tại khu vực rơi xuống", lãnh đạo trường cho biết. 

Vụ học sinh lớp 4 bị ngã tại trường tiểu học Dịch Vọng B: Thông tin chính thức từ phía nhà trường - 4

Vụ học sinh lớp 4 bị ngã tại trường tiểu học Dịch Vọng B: Thông tin chính thức từ phía nhà trường - 5
Khu vực nơi em học sinh bị ngã ở trường.

Nói về việc đảm bảo an toàn cho toàn bộ học sinh, lãnh đạo trường cho hay: "Việc an toàn cho học sinh được nhà trường rất chú trọng, đối với cơ sở vật chất yêu cầu các cô giáo kiểm tra các thiết bị điện, cháy nổ. Nhà trường cũng hợp đồng thêm với một người chuyên giám sát việc mất an toàn trong trường học, nếu phát hiện báo cáo ngay với nhà trường".

Bà Mai thông tin thêm, hiện nay bố mẹ học sinh cũng rất thông cảm với nhà trường, nhà trường cũng đã cử giáo viên để cùng với gia đình chăm sóc học sinh gặp nạn, giúp học sinh qua cơn nguy kịch.

Về vấn đề an toàn, lãnh đạo trường thông tin: "Chúng tôi đã gửi những thông tin đến phụ huynh về quản lý học sinh. Nếu có kinh phí và cho phép nên làm lưới an toàn cho nhà trường để tránh những tai nạn đáng tiếc".

Theo Lê Bảo (Thời Đại)