Xã hội

Vụ chìm tàu ở Trường Sa: 15 ngư dân được cứu an toàn

Liên quan đến tàu cá Quảng Ngãi cùng 15 ngư dân bị chìm ở Trường Sa, ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực IV (Nhatrang MRCC), cho biết, hiện tàu HQ-732 của Quân chủng Hải quân đã cứu vớt được 15 ngư dân nói trên.

Liên quan đến tàu cá Quảng Ngãi cùng 15 ngư dân bị chìm ở Trường Sa, ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực IV (Nhatrang MRCC), cho biết, hiện tàu HQ-732 của Quân chủng Hải quân đã cứu vớt được 15 ngư dân nói trên.
 
Ngư dân luôn gặp nhiều rủi ro khi đánh bắt trên biển
 
Đến sáng nay, 4/10, 15 ngư dân bị nạn đều đã an toàn. Ngay sau khi được ứng cứu, các ngư dân được sơ cứu ban đầu. Tàu hải quân sẽ đưa các ngư dân về nơi có điều kiện tốt để chăm sóc sức khỏe.

Thông tin ban đầu, tàu cá bị chìm mang số hiệu QNg 95645 TS do ông Nguyễn Văn Đức (47 tuổi, trú xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trường kiêm chủ tàu.

Trước đó, vào lúc 10h45 ngày 3/10, Hệ thống thông tin duyên hải nhận được thông tin về việc tàu ông Đức bị phá nước và chìm tại vị trí có tọa độ 8 độ 35 phút vĩ độ Bắc - 112 độ 40 phút kinh độ Đông, trong khu vực quần đảo Trường Sa. Thời điểm tàu cá Quảng Ngãi bị chìm, 15 ngư dân của tàu bị trôi dạt trên biển.

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam lập tức chuyển thông tin đến cơ quan phối hợp tìm kiếm cứu nạn để có phương án hỗ trợ tàu cá QNg 95645-TS, cùng 15 ngư dân bị nạn.

Theo ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Nhatrang MRCC, tàu cá của ông Đức bị chìm lúc 10h30 ngày 3/10, cách đảo Trường Sa Đông 28 hải lý về hướng Đông Nam.

Sau khi tiếp nhận thông tin, tàu HQ-732 của Quân chủng Hải quân đã lên đường ra hỗ trợ 15 ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi bị trôi dạt trên vùng biển Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Theo Viết Hảo (Dân Trí)