Xã hội

Vụ cháy ở chợ khiến 3 bà cháu thiệt mạng nghi do chập điện

Cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu chập điện trong vụ cháy ở chợ Thứ Bảy (Kiên Giang) nhưng việc này xảy ra trước hay sau phát hỏa cần được làm rõ.

Ngày 4/11, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ ở huyện An Biên (Kiên Giang) cho biết cơ quan chức năng của Bộ Công an đã vào cuộc điều tra vụ hỏa hoạn ở chợ Thứ Bảy, xã Đông Thái. Vụ cháy khiến bà Bùi Thị Quắn (60 tuổi) với hai người cháu 14 và 18 tuổi thiệt mạng.

Vụ cháy ở chợ khiến 3 bà cháu thiệt mạng nghi do chập điện
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Nhật Tân.

Bước đầu, các đơn vị của Bộ Công an xác định có dấu hiệu chập điện tại khu vực sát vách tiệm vàng và cửa hàng điện máy. Tuy nhiên, việc chập điện này xảy ra trước hay sau khi phát hỏa đang được làm rõ.

Hai ngày trước, hỏa hoạn xảy ra tại khu nhà ở chợ Thứ Bảy vào rạng sáng 2/11. Lửa được cho là khởi phát từ căn nhà bán hàng điện máy rồi lan sang nhanh tiệm vàng. Nhận được tin báo của người dân, cảnh sát cứu hỏa đưa 2 xe bồn và 3 máy bơm đến hiện trường dập lửa.

Vụ cháy ở chợ khiến 3 bà cháu thiệt mạng nghi do chập điện - 1
Những căn nhà bị cháy đều là hộ kinh doanh ở chợ Thứ Bảy. Ảnh: Nhật Tân.

Đến khoảng 3h cùng ngày, vụ hỏa hoạn được khống chế; tuy nhiên, cửa hàng điện máy và hai hộ kinh doanh liền kề bị cháy rụi, một căn bị cháy xém. Ba người trong tiệm vàng gồm nữ gia chủ với hai cháu trai tử nạn.

Vụ cháy ở chợ khiến 3 bà cháu thiệt mạng nghi do chập điện - 2
Xã Đông Thái (màu đỏ) ở Kiên Giang. Ảnh: Google Maps.

Theo Việt Tường (Tri Thức Trực Tuyến)