Xã hội

Vụ bé sơ sinh bị đâm xuyên não: Nghi phạm bỏ ăn

Chiều 10.8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết, đối tượng dùng dao đâm vào trán bé trai 11 tuổi Dương Minh Phát đã không chịu ăn uống, hiện bệnh viện phải truyền dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch.

Chiều 10.8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết, đối tượng dùng dao đâm vào trán bé trai 11 tuổi Dương Minh Phát đã không chịu ăn uống, hiện bệnh viện phải truyền dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch.

 

Nghi phạm Vân (Ảnh: CTV)

Bà Hằng cho biết thêm, bệnh viện sẽ tiếp tục theo dõi sức khỏe của đối tượng Vân thêm một ngày nữa. “Ngày mai (11.8), bệnh viện sẽ tiếp tục hội chẩn, sau đó mới kết luận cuối cùng là Vân có rối loạn tâm thần hay không”, bà Hằng nói.

Liên quan đến thông tin về người dùng dao đâm vào trán bé trai 11 ngày tuổi trong bệnh viện, ông Ngô Văn Chiến - Trưởng ấp Tân Lễ 2 (xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) cho biết, Vân đang hưởng trợ cấp người tàn tật 270.000 đồng/tháng (được chính quyền địa phương họp xét khoảng 2 năm trước).

“Gần đây, Vân có biểu hiện không bình thường, thường nói nhảm, đi nhiều nơi, thường chửi hàng xóm… Do nhà nghèo nên bà này không đi khám bệnh. Chồng Vân mất cách đây khoảng 5 năm, hiện Vân có một người con trai ”, ông Chiến cho biết.

Chiều cùng ngày, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long cho biết, hiện vẫn chưa có quyết định khởi tố vụ án.
 
>> Nghẹt thở với hình ảnh bác sĩ rút lưỡi dao ra khỏi não bé trai 12 ngày tuổi
>> "Bé trai bị đâm xuyên sọ có thể đột tử bất cứ lúc nào"
>> Kẻ đâm dao xuyên đầu bé trai đã lên kế hoạch từ trước
>> Chân dung nghi phạm đâm dao xuyên não bé sơ sinh
>> Vụ bệnh nhi 11 ngày tuổi bị đâm ở Vĩnh Long: Đâm mẹ nhưng trúng con (?!)
>> Chuyển nghi phạm đâm trẻ sơ sinh sang khoa Tâm thần để theo dõi
>> Nghi phạm đâm thấu sọ cháu bé đòi đập đầu vào tường tự vẫn
>> Bé sơ sinh bị đâm xuyên sọ phải điều trị 3 loại kháng sinh
 
Theo Huỳnh Xây (Dân  Việt)