Xã hội

Vụ 7 người chết ở lễ hội âm nhạc: Bệnh viện nói gì về các bệnh nhân?

Tại Bệnh viện Bạch Mai, hiện Trung tâm Chống độc của BV đang điều trị cho 2 nạn nhân trong vụ việc. Trong đó, lúc 15 giờ chiều 17.9, một bệnh nhân nam sinh năm 1991 (quận Hoàn Kiếm) hiện đã tỉnh táo, có thể nói chuyện.

Chiều 17.9, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Ngô Văn Quý đã đến Bệnh viện E và Bệnh viện Bạch Mai thăm những bệnh nhân trong vụ việc xảy ra tại Lễ hội âm nhạc điện tử tổ chức tối qua 16.9 ở Công viên nước Hồ Tây.

Tại Bệnh viện E, ông Lê Ngọc Thành - Giám đốc Bệnh viện cho biết, tối ngày 16.9, bệnh viện tiếp nhận 8 bệnh nhân (5 nam, 3 nữ), một bệnh nhân nam tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện. 4 trường hợp có biểu hiện hôn mê sâu, giãn đồng tử, suy thận, rối loạn đông máu, tăng men tim,... Tính đến 7h sáng, cả 4 bệnh nhân này đã tử vong, trong đó 1 bệnh nhân nam chưa xác định được danh tính. 

Vụ 7 người chết ở lễ hội âm nhạc: Bệnh viện nói gì về các bệnh nhân?
Chiều 17.9, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Ngô Văn Quý đã đến Bệnh viện E và Bệnh viện Bạch Mai thăm những bệnh nhân trong vụ việc xảy ra tại Lễ hội âm nhạc điện tử tổ chức tối 16.9 ở Công viên nước Hồ Tây.

Đến 16h chiều 17.9, tại bệnh viện còn 3 bệnh nhân điều trị (1 bệnh nhân nam sinh năm 2000 đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực; 2 bệnh nhân 1 nam, 1 nữ đã tạm ổn định, điều trị tại khoa Cấp cứu). 

Theo Giám đốc bệnh viện E, cả 8 trường hợp này khi được kiểm tra nước tiểu đều dương tính với ma tuý đá, cần sa, thuốc lắc.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, hiện Trung tâm Chống độc của BV đang điều trị cho 2 nạn nhân trong vụ việc. Trong đó, lúc 15 giờ chiều 17.9, một bệnh nhân nam sinh năm 1991 (quận Hoàn Kiếm) hiện đã tỉnh táo, có thể nói chuyện.

Một bệnh nhân nam sinh năm 1994 (quận Đống Đa) đã có phản xạ nhưng chưa tỉnh táo, tiếp tục phải thở máy. 

Phụ trách Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Trung Nguyên cho biết, trước đó 2 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy thận và truỵ tim mạch, kiểm tra kết quả dương tính với ma tuý tổng hợp. 

Theo bác sỹ Nguyễn Trung Nguyên, tình hình nghiện ma tuý hiện nay rất phức tạp, trong đó nhiều trường hợp tử vong do ma tuý đá. Do vậy cơ quan chức năng cần kiểm soát chặt vấn đề này hơn.

Thăm hỏi các bệnh nhân đang điều trị tại 2 BV, Phó Chủ tịch TP.Hà Nội Ngô Văn Quý đề nghị các cơ sở y tế tích cực điều trị cho các bệnh nhân. Đồng thời, TP đã giao cho các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, tại buổi họp báo thông tin về vụ việc chiều 17.9, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội Nguyễn Văn Viện cho biết, sau khi sự cố xảy ra, Công an TP đã khám nghiệm hiện trường nơi diễn ra đêm nhạc và phát hiện có bóng cười và một số tinh thể màu trắng, một số viên nén nghi là ma túy. 

Căn cứ điều tra bước đầu Công an TP xác định: Ngày 31.8.2018, Công ty TNHH Kết nối Á Châu do ông Lê Thái Sơn (SN 1992) làm giám đốc được sở Văn hóa Thể thao cấp phép tổ chức chương trình trình diễn nhạc điện tử và thời trang. 

Theo kế hoạch 19h ngày 16.9 đêm nhạc hội đã diễn ra, và đông đảo thanh niên nam nữ tham gia. Đến 22h30 phát hiện một số người có biểu hiện không bình thường về sức khỏe nên đưa đi cấp cứu trong đó có các nạn nhân trên.

Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội khẳng định, hiện theo chỉ đạo của Bộ Công An, Thành ủy, UBND TP, Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan phối hợp với Công an quận Tây Hồ, Viện Kiểm sát nhân dân TP, Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ và các đơn vị liên quan tổ chức khám ngiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khẩn trương điều tra xác minh thu thập tài liệu chứng cứ. 

Trên cơ sở kết quả diều tra sẽ quyết định khởi tố vụ án hình sự, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của các nạn nhân và các vi phạm của các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo Thành An (Dân Việt)