Xã hội

Vụ 6 học sinh bị điện giật thương vong: Do sét đánh rơi dây điện

Theo Viên Khoa học hình sự - Bộ Công an, sét đánh trúng đường dây điện trung thế làm đường dây rơi xuống khiến 6 học sinh ở Long An bị điện giật thương vong.

Sáng 17-11, ông Nguyễn Văn Thình - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Long An - cho biết Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an vừa có kết luận giám định vụ đứt dây điện trước cổng Trường THCS An Lục Long làm 6 học sinh thương vong.

Theo kết luận của Viện Khoa học hình sự, nguyên nhân được xác định là do sét đánh trực tiếp vào đường dây điện, sau đó gây ra sự cố đứt đường dây điện trung thế và làm hư hỏng trụ điện số 178.

Dây điện rơi xuống đường ngay lúc học sinh khối lớp 6-7 tan học đi ra cổng trường để chờ cha mẹ đến đón.

Nhóm 6 học sinh đi trước đã bị điện giật thương vong. Trong đó, do bị thương nặng, hai em Đinh Thiên Bảo (SN 2007) và Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 2007) đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Vụ 6 học sinh bị điện giật thương vong: Do sét đánh rơi dây điện
Hiện trường vụ dây điện rơi làm 6 học sinh bị điện giật

Sau sự cố, ngành điện tổ chức nhiều đợt thăm hỏi, hỗ trợ gia đình 2 học sinh tử vong 100 triệu đồng/ trường hợp; hỗ trợ 4 em bị thương nặng 27-34 triệu đồng/ trường hợp.

Công an huyện Châu Thành cũng mời gia đình 2 học sinh tử vong đến thỏa thuận mức bồi thường với ngành điện. Tại cơ quan công an, Điện lực Châu Thành đưa ra mức 400 triệu đồng cho mỗi trường hợp nhưng gia đình chưa thống nhất.

Theo Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, đến nay, cơ quan chức năng chưa nhận đơn thư khiếu nại hay kiện cáo từ phía các gia đình nạn nhân đối với ngành điện, nhất là vấn đề liên quan đến tiền hỗ trợ.

Theo H.Minh (Nld.com.vn)