Xã hội

Vụ 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư bị tiêu hủy vì hết hạn: Mất gần 1 năm làm thủ tục để thuốc về kho?

Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM cho biết, tổng thời gian làm thủ tục để thuốc về kho kéo dài gần 12 tháng, nên khi thuốc đến tay người bệnh đã gần hết hạn sử dụng...

Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM cho biết, tổng thời gian làm thủ tục để thuốc về kho kéo dài gần 12 tháng, nên khi thuốc đến tay người bệnh đã gần hết hạn sử dụng...

1 năm làm thủ tục để thuốc đặc trị ung thư về kho?

Theo đó, ông Phù Chí Dũng – Giám đốc BV Truyền máu Huyết học cho biết, lô thuốc kể trên nằm trong chương trình Tasigna copay, chương trình thuốc nhân đạo dành cho các người bệnh mắc bệnh Bạch cẩu mạn dòng tùy (CML) kháng Glivec của chương trình GIPAP. Bệnh viện Truyền máu Huyết học là bệnh viện đầu tiên trong cả nước đề xuất thực hiện chương trình này.

Ước tính đến thời điểm cuối tháng 07/2013, theo lý thuyết thì có khoảng 25% người bệnh kháng thuốc Glivec, tương đương khoảng 200 người nằm trong chương trình GIPAP cần được điều trị tiếp tục bằng thuốc Tasigna. Tuy nhiên đây là chương trình đầu tiên tại Việt Nam và cần có sự đồng chi trả của người bệnh (khoảng 42 triệu đồng/năm) chứ không cung cấp thuốc miễn phí 100% như đối với thuốc Glivec trước đây. Do đó, thực tế chỉ có khoảng 50 người bệnh đủ điều kiện để tham gia chương trình.

Theo phía BV, số thuốc Tasigna đã về Việt Nam trễ so với dự kiến (lúc đó hạn dùng còn dưới 10 tháng) vì phụ thuộc vào thủ tục xin tiếp nhận thuốc của các cơ quan chức năng.

"Vào ngày 26-11-2013, chúng tôi mới nhận được bộ chứng từ để đi làm các thủ tục xin phép các cấp có thẩm quyền bao gồm: Sở Y tế, Liên hiệp hữu nghị, UBND.TP, Cục quản lý Dược, Sở tài chính. Đến ngày 21-7-2014, chúng tôi nhận được văn bản đồng ý của Sở tài chính và báo công ty Novartis chuyến hàng về Việt Nam. Đến ngày 27-7-2014, hàng về tới cảng Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, Chi cục hải quan TP. HCM không đồng ý cho BV nhận thuốc do hạn dùng dưới 12 tháng nên BV lại tiếp tục gửi công văn trình lên Sở Y tế, Bộ Y tế và Cục hải quan để được hỗ trợ....", đại diện BV cho biết.

Vụ 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư bị tiêu hủy vì hết hạn: Mất gần 1 năm làm thủ tục để thuốc về kho? - Ảnh 1.

Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM.

Mãi đến khi tất cả các bên duyệt và Chi cục Hải quan cho BV nhận thuốc về kho thì tổng số thời gian làm các thủ tục đã kéo dài gần 12 tháng. Và đến ngày 29-4-2014 mới có người bệnh đầu tiên đủ điều kiện tham gia chương trình cấp thuốc và chương trình mới bắt đầu với 26 người bệnh. Đến thời điểm đó, hạn dùng của thuốc chỉ còn 10 tháng.

"Với số lượng người tham gia chương trình chỉ 1/2 so với số dự trù chắc chắn thể không sử dụng kịp số thuốc vừa nhập trước thời gian hết hạn" - phía BV khẳng định.

19.997 viên thuốc bị tiêu hủy có giá "chỉ" 3.8 tỷ

BV cho biết, do lo ngại chuyện thuốc chưa sử dụng bị hết hạn, nơi đây đã tổ chức nhiều cuộc họp để giải thích cho người bệnh lợi ích của việc sử dụng Tasigna để tăng số người tham gia cũng đã như kiến nghị bên cung cấp thuốc cho phép mở rộng chương trình đến tác bệnh viện trong toàn quốc. Tuy nhiên, phía công ty không chấp nhận đề nghị này và cho phép hủy thuốc nếu không sử dụng hết.

Vụ 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư bị tiêu hủy vì hết hạn: Mất gần 1 năm làm thủ tục để thuốc về kho? - Ảnh 2.

Phía BV cho biết đã đưa ra rất nhiều giải pháp để hạn chế tình trạng thuốc hết hạn sử dụng.

"Sau thời gian khẩn trương thúc đẩy các giải pháp, BV buộc phải để lại 19.997 viên Tasigna hết hạn để xin phép cơ quan cấp trên cho hủy theo qui định" - BV phân trần.

Phía BV thừa nhận đã không lường trước được việc nhập thuốc về kho khi hạn dùng chỉ còn 10 tháng. Tuy nhiên, việc kết quả thanh tra xác định giá trị của lô thuốc Tasigna bị hủy do hết hạn lên tới gần 14 tỷ đồng, BV cho rằng, đó là kết quả chưa chính xác. Cụ thể theo phía BV, số thuốc trên tính theo giá của thời điểm năm 2015 là 3.864.973.830 đồng (gần 3,8 tỷ đồng), không phải theo giá tại thời điểm thanh tra là gần 14 tỷ đồng.

Vụ 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư bị tiêu hủy vì hết hạn: Mất gần 1 năm làm thủ tục để thuốc về kho? - Ảnh 3.

Theo bệnh viện, giá trị của gần 20.000 viên thuốc tại thời điểm nhập vào là gần 3.8 tỷ đồng.

Hiện phía BV cho biết đã giải trình về bảng kết luận của thanh tra TP nhưng chưa nhận được phản hồi.

Trước đó, qua kiểm tra kho thuốc của BV Truyền máu Huyết học TP.HCM, Thanh tra TP.HCM xác định, nơi đây còn tồn 19.997 viên thuốc đặc trị ung thư Tasigna 200mg có tổng trị giá gần 14 tỷ đồng, đã hết hạn từ tháng 5-2015 nên buộc phải tiêu hủy. Đây là số nằm trong chương trình viện trợ điều trị bệnh Bạch cầu mãn dòng tuỷ, với sự tham dự của 3 bên gồm BV Truyền máu và huyết học, Tổ chức The Max Foundation (Mỹ) và Công ty Novartis Pharma Services AG (Thuỵ Sỹ).

Theo Hoàng Lê (Trí Thức Trẻ)