Xã hội

Vợ tài xế xe ben chưa đủ bình tĩnh sau tai nạn lật tàu khiến chồng nguy kịch

Tài xế Hồ Sinh Nam có 13 năm kinh nghiệm trong nghề lái xe. Vụ va chạm kinh hoàng giữa xe ben và tàu hỏa rạng sáng 24/5 là tai nạn đầu tiên trong suốt quãng thời gian anh cầm lái. Hiện nạn nhân đang hôn mê, đa chấn thương, chấn thương sọ não và tiên lượng rất xấu.

Liên quan đến vụ va chạm thảm khốc giữa xe ben và tàu hỏa SE19 rạng sáng làm 2 người gồm lái tàu chính và lái tàu phụ tử vong. 9 hành khách khác (gồm tài xế xe ben) bị thương được cấp cứu tại các bệnh viện gồm: Bệnh viện Đa khoa huyện Tĩnh Gia, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Vợ tài xế xe ben chưa đủ bình tĩnh sau tai nạn lật tàu khiến chồng nguy kịch
Hiện trường vụ tai nạn làm 2 người tử vong.

Chiều 24/5, đại diện Bệnh viện Việt Đức xác nhận đơn vị tiếp nhận 3 nạn nhân trong vụ tai nạn lật tàu ở Thanh Hóa. Trường hợp nặng nhất là tài xế xe ben Hồ Sinh Nam (SN 1984, trú tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An). Hiện anh Nam đang được điều trị tại phòng cách ly (Khoa cấp cứu) trong tình trạng rất nặng: đa chấn thương, hôn mê, chấn thương sọ não, chảy máu não, nhiều vết thương bỏng vùng hàm, mặt và trên cơ thể.

Vợ tài xế xe ben chưa đủ bình tĩnh sau tai nạn lật tàu khiến chồng nguy kịch - 1
Tài xế xe ben đang nguy kịch sau vụ tai nạn kinh hoàng.

Trao đổi với chúng tôi, anh Hồ Sinh Thành - em trai anh Nam cho biết, nạn nhân vẫn chưa hồi tỉnh sau khi được cấp cứu, bác sĩ tiên lượng tình trạng rất xấu. Được biết, anh Nam đã làm nghề lái xe gần 13 năm, thường xuyên phải lái xe xuyên đêm. Lần này, anh nhận chở thuê cho một công ty chở đá từ Nghệ An ra Thanh Hóa thì không may gặp nạn.

Chiều cùng ngày, chị Thái - vợ nạn nhân chia sẻ, hai vợ chồng chị có với nhau 3 người con, bé lớn nhất năm nay học lớp 4, bé út vừa vào mẫu giáo lớn. Trong nhà, mọi chi tiêu đều phụ thuộc vào nghề lái xe thuê của anh Nam, chị Thái ở nhà chuyên tâm nội trợ chăm sóc chồng con. Bố anh Nam mất sớm, chỉ còn mẹ già ở nhà, gia đình không dám đưa bà ra Hà Nội.

"Nhận tin con trai gặp nạn, bà sốc lắm. Đến giờ chị vẫn chưa đủ bình tĩnh để lo cho anh, may có người thân họ hàng cùng giúp đỡ. Ngay trong đêm chuyển viện từ Thanh Hóa ra Hà Nội, chị đi theo xe ra tận đây chăm chồng. Trong 13 năm làm nghề, đây là lần đầu tiên anh Nam gặp nạn" - chị Thái tâm sự.

Vợ tài xế xe ben chưa đủ bình tĩnh sau tai nạn lật tàu khiến chồng nguy kịch - 2
Bệnh nhân Hồng Chi được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Phía đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông tin, ngoài tài xế Nam còn hai nạn nhân được cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện Việt Đức là mẹ con cô Trần Thị Hồng Chi (SN 1961) và em Ngô Trần Minh Trí (SN 1995). Trong đó cô Chi bị trật đốt sống cổ và gãy xương cánh tay, hiện nữ bệnh nhân đang chờ được phẫu thuật vào ngày mai (25/5). Con trai cô Chi bị xây xát vùng thắt lưng đã được sơ cấp cứu, khâu vết thương.

Trước đó, khoảng 00h30 phút ngày 24/5, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam (đoạn thuộc địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa tàu SE19 từ Hà Nội đi Đà Nẵng do ông Nguyễn Hồng Sơn làm Trưởng tàu, ông Nguyễn Thế Hùng (SN 1976, trú tại phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội) là lái chính, anh Nguyễn Xuân Đệ (SN 1985, trú tại xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) là lái phụ, va chạm với chiếc xe tải BKS: 37C-151.38 do Hồ Sỹ Nam (SN 1984, trú tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến 6 toa tàu, 1 đầu máy bị lật, trong đó có 4 toa khách, 1 toa chở hàng và 1 toa phòng ăn đầu máy. 2 lái tàu bị tử vong tại chỗ, nhiều người được đưa đi cấp cứu. Sau vụ việc, công an đã triệu tập 2 nhân viên gác chắn để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo Minh Nhân (Trí Thức Trẻ)