Xã hội

Vỡ đê ở Chương Mỹ: Một học sinh chết đuối thương tâm

Khoảng 15h30 chiều ngày (14/10), khi đang đi chơi, cháu Đinh Thị Phiệt (học sinh lớp 4) tại xã Hoàng Văn Thụ (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị ngã xe xuống mương nước gần nhà dẫn đến chết đuối thương tâm.

Khoảng 15h30 chiều ngày (14/10), khi đang đi chơi, cháu Đinh Thị Phiệt (học sinh lớp 4) tại xã Hoàng Văn Thụ (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị ngã xe xuống mương nước gần nhà dẫn đến chết đuối thương tâm.

Ông Trương Văn Cừ - Bí thư xã Hoàng Văn Thụ (huyện Chương Mỹ) cho biết, khi cùng em trai đi chơi, chiếc xe đạp của em Đinh Thị Phiệt (học sinh trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ) không may lao vào hố và đổ ra đường.

lũ lụt, lũ lụt ở Hà Nội, Chương Mỹ, chết đuối, đuối nước, mưa lũ, ngập lụt ở Hà Nội

Khu vực vỡ đê ở xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, nước ngập mênh mông. Ảnh: Nhị Tiến

Xe đổ, em Phiệt bị ngã văng xuống mương, đuối nước.

“Lúc cháu Phiệt bị văng xuống mương nước, em trai ở trên đường kêu mọi người đến cứu chị. Nhiều người chạy đến đưa Phiệt đến trạm xá gần đó cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi”, ông Cừ nói.

Ngay sau khi nắm được thông tin sự việc, lãnh đạo huyện Chương Mỹ cùng xã Hoàng Văn Thụ đã về thôn chia sẻ mất mát cùng gia đình cháu Phiệt.

Trước đó, ngày 9/10, ở xã Tân Tiến (huyện Chương Mỹ) cũng xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Cháu Nguyễn Đình Tú, học sinh lớp 7 trường Nam Phương Tiến B đi chơi sau khi đi học về, không may trượt chân, bị nước cuốn ở khu vực đập Văn Sơn.

Theo Hương Quỳnh (VietNamNet)