Xã hội

Vợ bỏ đi, chồng gọi điện không được liền ăn lá ngón tự tử

Mâu thuẫn, vợ bỏ đi, nhiều lần gọi điện thoại không được, người chồng là anh B. đã vào rừng hái lá ngón ăn tự tử.

Vợ bỏ đi, chồng gọi điện không được liền ăn lá ngón tự tử

Sáng 12- 6, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận, cấp cứu cho một bệnh nhân bị ngộ độc nặng do ăn lá ngón.

Trước đó, theo thông tin ban đầu vào sáng ngày11-6, do có mẫu thuẫn, dẫn đến cãi vã nên vợ của anh C.V.B. (27 tuổi, trú xã Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong) đã bỏ nhà đi. 

Sau khi vợ đi khỏi nhà, anh B. gọi điện thoại cho vợ nhiều lần nhưng không thấy trả lời. Buồn, anh B. sau đó đã vào rừng hái lá ngón ăn tự tử. Đến chiều cùng ngày, người thân phát hiện đã đưa anh B. đến Trung tâm Y tế huyện Quế Phong cấp cứu trong tình trạng bị ngộ độc nặng, co giật, khó thở. Tại đây, các y, bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu, rửa ruột, giải độc, cứu sống được anh B. 

Được biết, anh B. là người dân tộc Khơ Mú, vợ chồng anh đã có 2 người con, 1 trai, 1 gái.

Cũng tại Nghệ An, vào chiều 25-5 vừa qua, khi phát hiện chồng gọi điện cho người phụ nữ khác nói chuyện quá tình cảm, chị X.Y.N., trú xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, đã vào rừng hái lá ngón ăn tự tử. Rất may sự việc được người thân phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu nên chị N. đã được cứu sống.

Theo Hải Vũ (Nld.com.vn)