Xã hội

Việt Nam - Canada thiết lập khuôn khổ đối tác toàn diện

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Canada Justin Trudeau ra tuyên bố chung thiết lập khuôn khổ đối tác toàn diện sau hội đàm.

Việt Nam - Canada thiết lập khuôn khổ đối tác toàn diện
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt tay Thủ tướng Justin Trudeau tại buổi họp báo. Ảnh: Giang Huy.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chiều nay họp báo với Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Văn phòng Chính phủ. Thủ tướng cho biết buổi hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo đã diễn ra thành công. Hai bên đã trao đổi về tình hình quan hệ, định hướng hợp tác, biện pháp tiếp tục tăng cường hợp tác vì hoà bình trong khu vực.

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo ra tuyên bố chung thiết lập khuôn khổ đối tác toàn diện. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây là một dấu mốc quan trọng. Hai thủ tướng đồng thời nhất trí phối hợp triển khai nội dung hợp tác đề ra trong khuôn khổ hợp tác toàn diện, các lĩnh vực an ninh, hợp tác chặt chẽ tại UN, APEC, diễn đàn Pháp ngữ.

Trong họp báo, đánh giá về triển vọng quan hệ Việt Nam - Canada sau khi thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, Thủ tướng Trudeau bày tỏ tin tưởng quan hệ đối tác sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa để nâng cao sự phồn vinh, chất lượng cuộc sống cũng như hợp tác kinh tế giữa hai nước trong tương lai.

Bàn về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, ông Trudeau cho biết Canada luôn sẵn sàng phát triển quan hệ thương mại và vẫn rất tích cực tham gia thương lượng TPP để đẩy mạnh phát triển kinh tế, song ông cũng thêm rằng Canada không vội vàng xúc tiến thoả thuận TPP mà sẽ nghiên cứu các thoả thuận theo chiều hướng có lợi cho người dân Canada​, theo nguyện vọng và giá trị Canada.

Sau buổi họp báo, ông Trudeau sẽ đi thăm nhà sàn Bác Hồ, tới gặp và chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, chào xã giao Chủ tịch nước Trần Đại Quang và dự tiệc chiêu đãi do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.

Theo VnExpress.net