Xã hội

Việc chặt hạ 3500 cây ở Huế: Đâu là sự thật?

Giám đốc Trung tâm Công viên Cây xanh (TTCVCX) thành phố Huế bác thông tin cho rằng sẽ chặt bỏ 3.500 cây xanh trên 256 tuyến phố.

Giám đốc Trung tâm Công viên Cây xanh (TTCVCX) thành phố Huế bác thông tin cho rằng sẽ chặt bỏ 3.500 cây xanh trên 256 tuyến phố.

“Không có chuyện Huế chặt bỏ 3.500 cây xanh trên 256 tuyến phố. Đó là thông tin sai sự thật. Cũng không có chuyện các cấp có thẩm quyền của thành phố đã phê duyệt, thông qua đề án chặt bỏ, thay thế hệ thống cây xanh đường phố Huế”- Đó là khẳng định của ông Nguyễn Cẩn, Giám đốc Trung tâm Công viên Cây xanh (TTCVCX) thành phố Huế với PV chiều 25/3, sau khi có dư luận về việc Huế sẽ “trảm” hàng nghìn cây xanh đường phố.
 

Cây xanh đường phố Huế. Ảnh: Ngọc Văn.

Theo ông Nguyễn Cẩn, cuối năm 2014, TTCVCX thành phố Huế tiến hành kiểm kê hệ thống cây xanh tại 256 tuyến phố trên địa bàn. Việc kiểm kê phục vụ công tác quản lý, đánh số cây theo quy hoạch về lâu dài. Số lượng 3.500 cây xanh mà dư luận nghi sẽ bị “trảm” nằm trong danh sách kiểm kê kể trên mà thôi. Đây cũng chỉ là số liệu mang tính tham khảo. UBND và HĐND thành phố Huế chưa từng phê duyệt và thông qua đề án chặt bỏ số lượng lớn cây xanh đường phố như vậy. Quan điểm của thành phố, giữ lại được cây xanh đường phố nào thuộc danh mục được duyệt thì tốt cây đó”, ông Cẩn nói.

Hiện, TTCVCX thành phố Huế đang xây dựng dự án trồng, thay thế, chỉnh trang cây xanh trên một số tuyến phố trung tâm, triển khai trong hai năm 2015 - 2016. Qua ba lần rà soát hồ sơ dự án để tiến tới trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, TTCVCX chỉ dự kiến thực hiện trên 50 tuyến phố trung tâm, với 507 cây xanh thuộc danh mục sẽ được di dời. Trong đó, 218 cây có đường kính lớn sẽ di dời, trồng lại ở các tuyến phố mới, nhằm tạo đồng nhất về chủng loại cây; 289 cây nhỏ được chuyển về trồng tại vườn ươm của trung tâm làm nguồn dự phòng chứ cũng không chặt bỏ.

Cũng theo đề án nêu trên, TTCVCX thành phố Huế dự kiến sẽ chặt bỏ 690 cây tạp, không thuộc danh mục cây xanh đường phố, gồm: bàng, keo lá tràm, mứt, mít, trứng cá, vú sữa, khế, vông đồng... “Dự kiến, cuối năm nay, sau khi hoàn tất công tác rà soát số lượng, chủng loại cây tạp, chúng tôi phải trình lên thành phố để xin ý kiến cuối cùng. Lúc đó, trung tâm mới được phép chặt bỏ chứ không dám làm vội, làm ẩu”, ông Cẩn lưu ý.

Trước dư luận cho rằng thành phố Huế sẽ tiêu tốn khoản kinh phí lên đến 90 tỷ đồng để triển khai dự án chặt bỏ, trồng, thay thế, chỉnh trang cây xanh, ông Nguyễn Cẩn khẳng định. Đây là số tiền lớn, thành phố không đủ sức về chi phí.

Về khoản kinh phí thực hiện dự án trồng, thay thế, chỉnh trang cây xanh trong hai năm 2015 - 2016, số tiền triển khai tại 50 tuyến đường trung tâm thành phố Huế dự kiến khoảng 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản tiền này cũng chỉ là dự kiến, chưa được thành phố phê duyệt chính thức.
 
>> Huế cũng sẽ "trảm" 3500 cây xanh?
 
Theo Ngọc Văn (Tiền Phong)