Xã hội

Vì sao bé trai bị xích chân vào ghế đá ở Hà Nội?

Người dân đi qua phát hiện bé trai tầm hơn 10 tuổi chân bị xích vào ghế đá gần chung cư Hyundai HillState.

Sáng 25/4, mạng xã hội lan truyền hình ảnh bé trai mặc áo phông màu cam, chân bị quấn xích nhiều vòng vào ghế đá.

Kèm theo đó là nội dung: “Ngay bây giờ, tại vỉa hè khu biệt thự Hyundai, đường Tô Hiệu, Hà Đông có 1 bé trai khoảng 10-12 tuổi nằm tại ghế đá từ sáng sớm, chân bị xích 1 bên, mặt bé tái mét, mệt mỏi. Mình có lại hỏi con nhà ở đâu và có đói không để mình mua bánh sữa, nhưng bé không trả lời, mặt úp xuống”.

Ngay sau đó, nhiều người chia sẻ hình ảnh và xót thương khi thấy hình ảnh bé trai bị xích vào ghế đá.

Vì sao bé trai bị xích chân vào ghế đá ở Hà Nội?
Hình ảnh bé trai bị xích vào chân ghế đá gây xôn xao dự luận. Ảnh: Ha Le

Trưa cùng ngày, lãnh đạo Công an phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP.Hà Nội cho biết, sau khi nhận được thông tin, công an có mặt tại khu vực chung cư đưa bé trai về trụ sở, đồng thời, tìm cách liên hệ với gia đình cháu bé.

“Ít phút sau mẹ cháu bé có mặt tại trụ sở công an làm việc. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết bé trai tầm hơn 10 tuổi nhà ở khu vực cầu Tó, Hà Đông. Bé bị bệnh tâm thần, học hết lớp 3 đã bỏ học. Bố mẹ đã đưa cháu vào trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội nhưng cháu bé nhiều lần bỏ đi. Buổi sáng mẹ cháu bé đã xích chân cháu vào ghế đá để tránh việc cháu bé bỏ đi lang thang”, vị lãnh đạo công an phường Hà Cầu thông tin.

Theo vị này, hiện tại, công an đang làm các thủ tục theo quy định và trao trả cháu bé lại cho gia đình.

Theo Hải Phong (Dân Việt)