Xã hội

Uẩn khúc vụ Lexus đeo biển xanh giả 80A-919.99

Liên quan đến chiếc xe Lexus đeo biển giả 80A-919.99 vừa bị lực lượng chức năng tạm giữ, CSGT cho rằng, chiếc xe đã được đăng ký biển trắng tại Hà Nội, nhưng gắn biển xanh giả để cho oai.

Liên quan đến chiếc xe Lexus đeo biển giả 80A-919.99 vừa bị lực lượng chức năng tạm giữ, CSGT cho rằng, chiếc xe đã được đăng ký biển trắng tại Hà Nội, nhưng gắn biển xanh giả để cho oai.

Chiếc xe đeo biển giả cho oai?

Trao đổi với phóng viên, ngày 4/12, đại diện Đội CSGT số 1, Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội cho biết, sẽ xử lý 2 lỗi dừng, đỗ sai quy định đối với chiếc xe Lexus LS 600hL đeo BKS: 80A-919.99 mức phạt 800 nghìn đồng và sử dụng BKS không phải cơ quan có thẩm quyền cấp với mức phạt 5 triệu đồng.
 
Tìm hiểu của PV được biết, người điều khiển chiếc xe trên có giấy phép lái xe mang tên Lê X.T. (SN 1987, quê Yên Lạc, Vĩnh Phúc). Về nguồn gốc chiếc BKS: 80A-919.99 tài xế khai, mua trôi nổi trên thị trường.

Lực lượng CSGT xử lý chiếc xe vi phạm.


Vị cán bộ Đội CSGT số 1 cho biết, cho đến nay, chủ nhân của chiếc xe trên vẫn chưa trình diện cơ quan chức năng.

Trước đó, chiều 1/12, tổ công tác phát hiện chiếc xe trên vi phạm lỗi dừng đỗ trên phố Lê Duẩn (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nên đã kiểm tra để xử lý. Tuy nhiên, tại thời điểm đó tài xế không xuất trình được đăng ký phương tiện.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
 

Theo Nghị định 171/2013/ND/CP thì hành vi Điều khiển xe gắn biển số không đúng với Giấy đăng ký xe hoặc biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ bị phạt số tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và tịch thu biển kiểm soát, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 1 tháng.

Theo Minh Đức (Tiền Phong)