Xã hội

Tuyết rơi dày tới 10-15 cm, du khách đổ về Sa Pa

Mật độ tuyết dày nhất là ở khu vực Trạm Tôn và đỉnh đèo Ô Quý Hồ, nơi dày nhất lên tới 10 – 15 cm.

Mật độ tuyết dày nhất là ở khu vực Trạm Tôn và đỉnh đèo Ô Quý Hồ, nơi dày nhất lên tới 10 – 15 cm.

Theo người dân địa phương, khoảng 22h ngày 9/1, xuất hiện những bông tuyết rất to rơi xuống, sau đó mưa băng hình thành. Khoảng 20 phút sau trời tạnh và những hạt tuyết bắt đầu rơi, càng về khuya tuyết rơi càng lớn. Tới khoảng 3h sáng nay thì ngừng.
 

Tuyết rơi trắng các mái nhà ở Sa Pa

Hiện nay, tại Sa Pa mưa khá lớn và rơi không dứt, do không có nắng nên tuyết tan khá chậm. Mật độ tuyết dày nhất là ở khu vực Trạm Tôn và đỉnh đèo Ô Quý Hồ, nơi dày nhất lên tới 10 – 15cm.

Tại những nơi có tuyết, ngày càng đông khách du lịch và người dân dưới thành phố đổ dồn về ngắm tuyết. Ai ai cũng tranh thủ chụp thật nhiều những kiểu ảnh kỷ niệm.

Anh Nguyễn Thanh Thoại, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Thời tiết rất tuyệt vời, đó là lạnh và có tuyết, điều rất ít thấy ở một nước nhiệt đới như Việt Nam. Tôi thấy lâng lâng và rất vui”.

Nhiệt độ tại các khu vực có tuyết xuống rất thấp, chỉ khoảng 1 – 2 độ C. Những người dân địa phương thì đa phần đã quen với tuyết nên tại những điểm tuyết rơi, bà con phải dùng dụng cụ cào bớt tuyết trên mái nhà, chuồng trại, nhà vườn... để chống sạt, đổ. Một số đồng bào dân tộc thiểu số “sơ tán” gấp trâu, bò ra khỏi vùng tuyết lạnh.

Anh Nguyễn Đức Thái, người dân cư trú tại tổ 14, thôn Ô Quý Hồ, thị trấn Sa Pa cho biết: “Tuyết rơi thế này sẽ chết hết rau. Người dân đã che đậy nhưng chắc không chịu được, hy vọng rau sẽ chết ít”.

Tuyết rơi phủ dày trên mặt quốc lộ 4D từ Sa Pa đi Lai Châu, làm cho các phương tiện ô tô, xe máy lưu thông khó khăn vì mặt đường trơn trượt và sương mù cản trở tầm nhìn. Tuy nhiên, lượng xe qua lại vẫn rất đông vì vừa là ngày cuối tuần, vừa có tuyết rơi nên thu hút một lượng lớn du khách tới tham quan.

Các tài xế lưu ý cho xe chạy tốc độ chậm, bật hết đèn vàng và đèn pha để tăng tầm quan sát, bảo đảm an toàn giao thông. Tại những khu vực trọng điểm trên tuyến đường, lực lượng cảnh sát và thanh tra giao thông có mặt để hướng dẫn, phân làn, chống ùn tắc, va chạm xảy ra.

Ngay sau khi có tuyết rơi, chính quyền huyện và thị trấn Sa Pa đã lập tức cử cán bộ đến vùng tuyết rơi để thống kê thiệt hại và hướng dẫn, hỗ trợ người dân chống rét, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra./.

Những hình ảnh phóng viên ghi nhận sáng nay:
 
 
 
 
 
 

CSGT hướng dẫn người dân lên Sa Pa an toà

Đoạn đường qua đèo Ô Quy Hồ bị ùn tắc giao thông
 
 
 
>> Chùm ảnh: Du khách thích thú chụp ảnh cùng tuyết trắng ở Sa Pa
>> Tuyết rơi dày, phủ trắng Sa Pa
Theo An Kiên- Công Tiến (VOV.vn)