Xã hội

Tước bằng lái ôtô của 9.800 tài xế trong 2 tháng

Những phương tiện tự lắp thêm phụ tùng sai quy định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường bị lực lượng CSGT xử phạt. Khoảng 9.800 tài xế đã bị tước bằng lái do vi phạm các lỗi trên.

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, sau 2 tháng ra quân (từ 21/9 - 20/11), lực lượng chức năng đã xử lý hơn 141.000 trường hợp vi phạm về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ôtô.

Căn cứ các lỗi như vi phạm về an toàn kỹ thuật, ôtô hết niên hạn sử dụng, tự lắp thêm phụ tùng... CSGT đã tước bằng lái gần 9.800 tài xế, tạm giữ 4.500 ôtô các loại.

Tước bằng lái ôtô của 9.800 tài xế trong 2 tháng
Nhiều phương tiện tự lắp thêm phụ tùng, vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật bị xử phạt. Ảnh: Cục CSGT.

Thống kê phương tiện vi phạm, xe tải chiếm 55%, ôtô khách chiếm 16,9% và xe con chiếm 28%.

Trong đó, vi phạm quy định về người điều khiển chiếm 25,94%; vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường chiếm 7,7%.

110 ôtô hết niên hạn sử dụng bị thu hồi, gần 5.000 phương tiện lắp bánh lốp không an toàn, gần 3.000 xe khác có hệ thống hãm không đảm bảo.

Ngoài ra, qua đăng kiểm, lực lượng chức năng còn phát hiện hơn 50 tài xế dùng bằng lái xe giả, 4 chứng nhận đăng ký và nhiều giấy tờ khác bị làm giả.

Từ 16/12 - 20/2/2019, lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự xã hội, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các lễ hội đầu xuân 2019.

Lực lượng chức năng sẽ tập trung phòng ngừa và xử lý nghiêm hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, đấu tranh với các loại tội phạm về pháo nổ, vũ khí, hàng lậu, hàng cấm.

Riêng quốc lộ 1A (từ Lạng Sơn đến TP.HCM), Cục CSGT thành lập 5 cụm công tác, tuần tra trong suốt cao điểm.

Theo Hoàng Lam (Tri Thức Trực Tuyến)