Xã hội

Tư dinh của ông Trương Quý Dương: 'Bố mẹ 2 bên bán đất góp tiền cùng công sức vợ chồng'

"Bố mẹ hai bên ở đây tất với cô, hai bên gia đình mà không làm được cái nhà cho các cụ ở sao nên mọi người cần xem xét", bà H. nói trên báo Sức khỏe cộng đồng.

Tư dinh của ông Trương Quý Dương: 'Bố mẹ 2 bên bán đất góp tiền cùng công sức vợ chồng'
Một góc khuôn viên tư dinh. Ảnh: Tiền phong

Mới đây, nhiều hình ảnh về tư dinh của gia đình cựu Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hoà Bình Trương Quý Dương (người vừa bị khởi tố để làm rõ trách nhiệm trong sự cố chạy thận ở BVĐK Hòa Bình) được báo Tiền phong đăng tải.

Cùng với đó, Tiền phong thông tin ông Dương từng bị kết luận có nhiều sai phạm khi còn làm Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi, GĐ Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em và Kế hoạch hoá gia đình, trước khi chuyển sang làm Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hòa Bình. Trong đó có việc chi tiêu không đúng mục đích; chi ứng sai nguyên tắc; tự ý tuyển dụng cán bộ...

Hôm nay (31/8), vợ ông Trương Quý Dương là bà Nguyễn Thị Minh H. đã chia sẻ trên báo Sức khỏe cộng đồng liên quan đến tư dinh của gia đình.

Bà H. nói với báo Sức khỏe cộng đồng, vợ chồng bà khá bức xúc trước những nghi ngờ của dư luận với căn nhà của gia đình. Bà khẳng định, "căn nhà trên là do bố mẹ hai bên nội ngoại bán đất góp tiền cùng công sức của vợ chồng bà làm".

 "Bố mẹ hai bên ở đây tất với cô, hai bên gia đình mà không làm được cái nhà cho các cụ ở sao nên mọi người cần xem xét. Bên nội, bên ngoại bốn cụ đều ở với cô, bán hết nhà ở các nơi dồn vào đây để cô chú có nghề bác sĩ chăm sóc, cho tiền làm nhà. Ba cụ cũng mới mất cách đây mấy năm thôi hiện còn bà nội 94 tuổi (mẹ ông Trương Qúy Dương - PV)", bà H. nói với báo Sức khỏe cộng đồng.

Theo bà H, một số hình ảnh ngôi nhà của gia đình lan truyền trên mạng xã hội là do người cháu tới chụp về làm mẫu.

Về những thông tin rắc rối khi ông Dương ở vị trí quản lý cũ, bà H. nói sự việc xảy ra từ năm 2005, tỉnh đã kiểm tra kết luận.

Tư dinh của ông Trương Quý Dương: 'Bố mẹ 2 bên bán đất góp tiền cùng công sức vợ chồng' - 1
Một góc khuôn viên biệt thự. Ảnh: Minh Đức: Tiền phong

Trước đó, hôm 23/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quý Dương về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, để điều tra làm rõ trách nhiệm của ông Dương trong sự cố chạy thận tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình.

Theo T.N (Soha/Thời Đại)