Xã hội

Truy tìm ô tô nhãn hiệu BMW gây tai nạn bỏ chạy ở Hà Nội

Video: Camry đâm liên hoàn trên phố Hà Nội, nhiều người bị thương

Sau khi xảy ra va chạm với ô tô nhãn hiệu Mazda 3, tài xế ô tô hiệu BMW thay vì dừng xe để giải quyết mâu thuẫn đã bất ngờ tăng ga bỏ chạy.

Ngày 23/2 trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an quận Tây Hồ cho biết, Đội nghiệp vụ Công an quận đang tiến hành làm thủ tục trích xuất dữ liệu qua hệ thống đăng kí quản lý xe để truy tìm ô tô BMW gây tai nạn bỏ chạy trên đường Nguyễn Chí Công vào đêm 22/2 trên địa bàn để yêu cầu tài xế lên làm việc và xử lý theo qui định.

Truy tìm ô tô nhãn hiệu BMW gây tai nạn bỏ chạy ở Hà Nội
Chiếc ô tô gây tai nạn bỏ chạy

Thông tin ban đầu, vào khoảng 22h45 phút ngày 22/2, trên đường Võ Chí Công hướng từ đường Hoàng Quốc Viêt - Võ Chí Công - Cầu Nhật Tân xảy ra vụ va chạm giữa ô tô nhãn hiệu BMW mang BKS 29T - 1661 (chưa xác định tên tuổi tài xế) với xe ô tô Mazda 3 mang BKS 30E-169.32 do anh Nguyễn Mạnh Toàn (SN 1988 ở Bắc Từ Liên, Hà Nội) điều khiển.

Khi xe ô tô 29T - 1661 va chạm vào đuôi xe ô tô 30E-169.32, tài xế đã không dừng lại mà lách vào lề đường rồi bất ngờ tăng ga bỏ chạy gây bức xúc dư luận.

Theo Công an quận Tây Hồ, cùng thời điểm trên Công an TP Hà Nội đã điện thoại chỉ đạo Công an quận Tây Hồ có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc.

Qua khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng và tài xế điều khiền xe 30E-169.32, cơ quan công an sẽ tiến hành làm thủ trích xuất dữ liệu qua hệ thống đăng kí quản lý xe để truy tìm ô tô BMW mang BSK 29T-1661.

Công an quận Tây Hồ đang thụ lý giải quyết vụ việc.

Theo Hoàng Hải (Soha/Trí Thức Trẻ)