Xã hội

Trường Tiểu học đông học sinh nhất Thủ đô: Phụ huynh kiến nghị quay lại lịch học luân phiên

Nhiều phụ huynh trường Tiểu học Chu Văn An (Hoàng Mai, Hà Nội) kiến nghị quay trở lại lịch học luân phiên vì cho rằng lịch học 1 buổi/ngày gây nhiều khó khăn cho gia đình trong việc sắp xếp sinh hoạt, trông nom con.

Trường Tiểu học đông học sinh nhất Thủ đô: Phụ huynh kiến nghị quay lại lịch học luân phiên
Hiệu trưởng Lê Thị Thêu của trường Tiểu học Chu Văn An gặp mặt phụ huynh trong buổi họp phụ huynh đầu năm. Ảnh: Nguyễn Hà

Học 1 buổi/ngày đẩy phụ huynh vào thế khó hơn 

Trước những băn khoăn của phụ huynh về lịch học luân phiên khiến họ gặp khó trong việc sắp xếp thời gian trông nom, đưa đón con, Phòng Giáo dục đào tạo quận Hoàng Mai, trường Tiểu học Chu Văn An đã đưa ra chủ trương sắp xếp lịch học 1 buổi/ngày , nếu được phụ huynh chấp thuận trong cuộc họp phụ huynh đầu năm thì sẽ áp dụng lịch học này từ ngày 17.9.

Tuy nhiên lịch học này còn đẩy phụ huynh vào thế khó hơn.

Trao đổi với phóng viên Lao Động sau cuộc họp phụ huynh, nhiều phụ huynh cho biết họ đã kiến nghị lên nhà trường giữ nguyên lịch học luân phiên như cũ.

Một phụ huynh có con đang học lớp 3 của trường chia sẻ, lịch học luân phiên như cũ ban đầu gây ra đôi chút khó khăn cho gia đình nhưng hiện tại gia đình đã sắp xếp ổn thỏa.

Trường Tiểu học đông học sinh nhất Thủ đô: Phụ huynh kiến nghị quay lại lịch học luân phiên - 1
Lịch học của trường Tiểu học Chu Văn An đang khiến dư luận quan tâm. Ảnh: Nguyễn Hà

“Về phương án học 1 buổi/ngày, đa số phụ huynh chúng tôi không đồng tình lắm vì ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của gia đình. Không biết các lớp khác như thế nào nhưng lớp con tôi thì gần 100% ủng hộ phương án cũ. Ngoài việc đã sắp xếp được sinh hoạt theo lịch học luân phiên của con thì phương án học này cũng thuận hơn nhiều. Nếu học 1 buổi/ngày rồi sáng hay chiều đưa đi đón về thì gia đình vất vả hơn nhiều” – phụ huynh này tâm sự.

“Tôi muốn nhà trường vẫn giữ lịch như cũ, còn nếu chỉ học 1 buổi/ngày thì rất dở dang. Bản thân tôi nghĩ phụ huynh sẽ không đồng tình với phương án này vì nó còn gây khó khăn hơn phương án nghỉ luân phiên như hiện tại bây giờ” – chị V.T.Đ (phụ huynh có con học lớp 1 Chu Văn An) chia sẻ.

Một phụ huynh khác cho biết, gia đình cũng đang rất hoang mang không biết nhà trường sẽ chốt phương án học nào, nhưng gia đình đồng tình hơn với phương án học luân phiên như cũ.

Tạm thời vẫn giữ lịch học luân phiên

Tại buổi họp phụ huynh đầu năm của trường Tiểu học Chu Văn An , bà Lê Thị Thêu – Hiệu trưởng nhà trường đã có buổi trao đổi trước với phụ huynh về những vấn đề băn khoăn, vướng mắc của phụ huynh về lịch học của nhà trường trong thời gian qua. Bà Thêu cho biết trong cuộc họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm sẽ tập hợp ý kiến của phụ huynh, chuyển về nhà trường để nhà trường báo cáo phòng giáo dục đào tạo để đưa ra lịch học hợp lý nhất cho các em học sinh và thuận lợi cho các gia đình.

Trường Tiểu học đông học sinh nhất Thủ đô: Phụ huynh kiến nghị quay lại lịch học luân phiên - 2
Phụ huynh Chu Văn An đã có cuộc họp phụ huynh đầu năm để nêu kiến nghị của mình. Ảnh: Nguyễn Hà

Theo ghi nhận của Lao Động, cuộc họp phụ huynh được tổ chức từ sáng cho đến tối được chia thành nhiều ca khác nhau do nhà trường không đủ phòng. Tại cuộc họp đa số phụ huynh đều kiến nghị giữ nguyên lịch học luân phiên như cũ, hiện tại nhà trường đã tập hợp và gửi kiến nghị lên các cấp để xin ý kiến chỉ đạo.

Bà Lê Thị Thêu – Hiệu trưởng nhà trường cho biết tạm thời trong tuần học này, học sinh vẫn giữ nguyên lịch học luân phiên như cũ chờ xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

Theo Nguyễn Hà - Đặng Chung (Lao Động)