Xã hội

Trưởng phòng Tài nguyên huyện mất chức vì cấp đất sai

Do những sai phạm trong việc cấp giấy tờ đất, ông Lê Văn Thủy, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), bị cách chức.

Ngày 16/11, ông Lê Trung Phước, Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) ký quyết định cách chức Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện với ông Lê Văn Thủy vì những vi phạm trong việc cấp giấy tờ đất. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày ký.

Trưởng phòng Tài nguyên huyện mất chức vì cấp đất sai
Khu đất được Trưởng phòng Tài nguyên huyện cấp sai quy định. Ảnh: Phạm Trường.​​​

Theo quyết định, ông Lê Văn Thủy trong thời gian đương chức đã vi phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ ông Trần Xuân Thành và bà Nguyễn Thị Là ở thôn Hòa Bình, xã Thịnh Lộc (Lộc Hà).

Tháng 8/2017, UBND huyện Lộc Hà nhận được phản ánh của người dân về việc cấp đất sai quy định diễn ra ở xã Thịnh Lộc. Vào cuộc điều tra, nhà chức trách phát hiện quá trình giao dịch và cấp đất cho hộ ông Trần Xuân Thành và bà Nguyễn Thị Là, ông Lê Văn Thủy để xảy ra thiếu sót về làm thủ tục giấy tờ đất, không xác định đất lâm nghiệp mà làm hồ sơ, cấp sổ đỏ có sự thay đổi diện tích.

Số đất ông Thành và bà Là bán lại được chính người thân cán bộ tài nguyên này mua lại.

Trưởng phòng Tài nguyên huyện mất chức vì cấp đất sai - 1
Quyết định cách chức ông Lê Văn Thủy. Ảnh: Phạm Trường.

Sau sự việc, UBND huyện Lộc Hà đã thu hồi lại 2.300 m2 đất cấp sai quy định cho 5 hộ dân trước đó.

Ban thường vụ Huyện ủy Lộc Hà cũng ra quyết định cách chức Ủy viên ban chấp hành đảng bộ cơ quan huyện nhiệm kỳ 2015-2020, cách chức Bí thư chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện nhiệm kỳ 2017-2020 với ông Lê Văn Thủy.

Trưởng phòng Tài nguyên huyện mất chức vì cấp đất sai - 2
Xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Theo Phạm Trường (Tri Thức Trực Tuyến)