Xã hội

Trưởng phòng CSGT Hậu Giang cấp biển tứ quý cho xe cậu ruột

Không chỉ cấp biển số xanh cho chiếc Lexus tư nhân, vị trưởng Phòng CSGT tỉnh Hậu Giang còn cấp biển số “tứ quý” cho xe của cậu ruột mình.

 

Không chỉ cấp biển số xanh cho chiếc Lexus tư nhân, vị trưởng Phòng CSGT tỉnh Hậu Giang còn cấp biển số “tứ quý” cho xe của cậu ruột mình.

Truong phong CSGT Hau Giang cap bien tu quy cho xe cau ruot hinh anh 1
Chiếc Camry 95L-8888 của đại tá Bùi Hoàng Bào.

Theo đó, chiếc Camry 5 chỗ (sản xuất năm 2009) mà đại tá Bùi Hoàng Bào đang sử dụng được đăng ký lần đầu tiên cho một cá nhân khác tại TP HCM vào ngày 9/6/2010, với biển số là 56P-7918. Đến giữa tháng 9/2012, chiếc xe này được chuyển sang tên đại tá Bào và được ông Võ Chí Thanh ký cấp biển số mới là 95L-8888.

Bởi lẽ, theo thông tư 36, kể từ thời điểm ngày 6/12/2010, việc cấp biển số 5 chữ số bắt đầu có hiệu lực. Trong khi đó, chiếc Camry của đại tá Bào chuyển từ TP HCM về mang biển số Hậu Giang sau gần 2 năm kể từ thời điểm thông tư 36 có hiệu lực nhưng vẫn được cấp biển số 95L-8888.Thời điểm này, ông Bào đã về hưu được hơn một năm. Chiếu theo thông tư số 36/2010 của Bộ Công an thì việc cấp biển số 4 chữ số vào thời điểm này là sai.

Hơn nữa, hồ sơ gốc của chiếc Camry này thể hiện rõ là đã đăng ký lần đầu vào ngày 9/6/2010 cho một cá nhân ở TP HCM nhưng trong giấy đăng ký của chiếc xe này sau khi chuyển sang tên đại tá Bào lại thể hiện thời điểm đăng ký lần đầu là ngày 9/6/2012.

Truong phong CSGT Hau Giang cap bien tu quy cho xe cau ruot hinh anh 2
 Trước khi chuyển sang tên đại tá Bùi Hoàng Bào và mang biển số 95L-8888 thì chiếc Camry này có biển số cũ là 56P-7918.

Liên quan đến việc cấp biển số xanh cho chiếc Lexus của tư nhân dùng để chở ông Trịnh Xuân Thanh, một lãnh đạo của tỉnh Hậu Giang cho biết Bộ Công an đã chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra. Khi nào có kết quả chính thức sẽ công bố với báo chí. 

Theo Thanh Sang (Nld.com.vn)