Xã hội

Trường mầm non đổ sập do "kết cấu giàn giáo không đủ khả năng chịu lực"

Theo một số chuyên gia xây dựng, quy mô công trình trường mầm non đổ sập ở Hà Nội không lớn nhưng "đáng báo động".

Theo một số chuyên gia xây dựng, quy mô công trình trường mầm non đổ sập ở Hà Nội không lớn nhưng "đáng báo động".

Ngày 26/9, công trình trường mầm non tại Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị sập vào đêm hôm trước vẫn nguyên hiện trạng đổ nát; các cột trụ bê tông bị gãy gập chưa được dọn dẹp, trơ sắt thép và vỏ bê tông rạn nứt.

Theo quan sát, công trình xảy ra sự cố có diện tích khoảng 500 m2, nằm trong lô đất hơn 4.000 m2 ở mặt đường Trần Văn Lai, với nhiều hạng mục dang dở, cột bê tông nhiều chỗ mốc rêu xanh, những thanh sắt hoen rỉ. 

Hơn 10 công nhân vẫn ra vào công trường, song họ cho biết "chưa làm gì cụ thể mà đến đây chờ chỉ đạo của nhà thầu".

Trong báo cáo ngày 25/6, đội thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm nêu nguyên nhân sơ bộ "do phần chất tải đổ sàn tầng 3 tác động vào kết cấu giàn giáo không đủ khả năng chịu lực dẫn đến sàn tầng 3 và tầng 2 bị sụp đổ".

Ông Trần Văn Diên - Đội phó thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) giải thích thêm, nguyên nhân sơ bộ nêu trên đã khiến giàn giáo và cột trụ của hai tầng bên dưới bị gãy, từ đó kéo theo cả công trình sập đổ.

“Để có nguyên nhân khách quan, chính xác hơn thì phải đợi kết luận của đơn vị giám định”, ông Diên nói.

Về phía Sở Xây dựng Hà Nội thì chưa nêu nguyên nhân, cơ quan này báo cáo với UBND TP là "các cơ quan chuyên môn sẽ tiến hành kiểm tra để xác định nguyên nhân sự cố theo quy định pháp luật".

Lãnh đạo quận Nam Từ Liêm cho biết "đã chỉ đạo công an tiếp nhận hiện trường, làm rõ nguyên nhân”.

truong-mam-non-do-sap-do-ket-cau-gian-giao-khong-du-kha-nang-chiu-luc

Công trình độ sập diện tích khoảng 500 m2. Ảnh: Phạm Dự

Nhận định về sự việc, nhiều chuyên gia xây dựng cho rằng quy mô công trình không lớn nhưng tính chất đáng báo động, vì công trình đang thi công bị đổ sập xuống tan hoang và đây được dự kiến là trường mầm non. 

"Với tính chất như vậy thì rất cần làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm, tránh các sự cố tương tự", kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng - Chánh văn phòng hội kiến trúc sư Việt Nam nêu quan điểm.

Theo ông, để xác định nguyên nhân chính xác, trước hết phải kiểm tra hồ sơ thiết kế xem "có sai sót không", tiếp đó là rà soát lại quá trình thi công... “Việc xác định nguyên nhân ban đầu do chất tải đổ sàn tác động vào kết cấu giàn giáo có thể đúng, nhưng chưa khách quan. Vì nếu thiết kế chuẩn, lượng tải sẽ khó mà làm sập được công trình”, ông Tùng nói.

Trả lời báo chí, TS Nguyễn Văn Hùng – nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng Hà Nội, nêu khả năng trong quá trình đổ bê tông công trình trường mầm non, hệ thống chống đỡ và cốp pha không tốt, "vừa yếu vừa bị xê dịch nên đã đổ sập".

Một kỹ sư xây dựng cho rằng, bản thiết kế những công trình cấp II như trường mầm non thường rất ít sai sót, do vậy muốn có nguyên nhân chính xác và khách quan thì phải "mổ xẻ" giàn giáo, bê tông xem đã đạt chuẩn hay chưa. 

"Khi đổ bê tông tầng ba thì phải giữ nguyên giàn giáo các tầng bên dưới. Ngoài ra độ cứng của bê tông tầng dưới cũng phải đảm bảo đủ số ngày quy định", kỹ sư này nói.

truong-mam-non-do-sap-do-ket-cau-gian-giao-khong-du-kha-nang-chiu-luc-1

Nhiều cột trụ bê tông bị gãy gập. Ảnh: Phạm Dự

Được biết trước khi xảy ra sự cố, ngày 22/8, đội Thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm đã tiến hành kiểm tra việc thi công công trình theo quy định về phân cấp quản lý nhà nước. Tại thời điểm kiểm tra, dự án đã thi công xong phần móng. Sau khi công trình bị sụp đổ, nhà chức trách đã yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu dừng thi công toàn bộ dự án, tháo dỡ bộ phận sụp đổ để đảm bảo an toàn; làm rõ trách nhiệm các bên liên quan.

Theo chính quyền quận Nam Từ Liêm, năm 2009 thành phố có quyết định thu hồi trên 4.300 m2 đất tại khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì, giao cho Trường mầm non tư thục Vườn Xanh thuê với thời hạn 50 năm để thực hiện dự án. Năm 2016, quận đã báo cáo thành phố, đưa khu đất trên vào danh sách các dự án chậm đưa đất vào sử dụng, phải xử lý.

Tháng 7/2016, Sở Quy hoạch - Kiến trúc cấp Giấy phép quy hoạch cho dự án với quy mô 20 lớp học; mật độ xây dựng tối đa 40%; cao tối đa 4 tầng (không bố trí các phòng học tại tầng 4) và 1 tầng hầm (không bố trí gara ô tô bên dưới các khối nhà học). Quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc của dự án cũng được Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận vào cuối năm 2016.

Giữa năm 2017, Sở Xây dựng đã cấp phép xây dựng cho công trình dự án. Tháng 8/2017 Chủ đầu tư thông báo khởi công, thời gian thi công từ ngày 25/6 đến tháng 12/2018.

Công trình trường mầm non tư thục Vườn Xanh thuộc dự án đầu tư ngoài ngân sách, là công trình cấp II và khởi công từ ngày 8/8. Đến khoảng 3h ngày 25/9, công trình đang đổ bê tông thì đổ sập, hơn 10 công nhân may mắn thoát nạn.

Dự án xây dựng Trường mầm non tư thục Vườn Xanh có đơn vị thi công là Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật Trần Vũ; đơn vị tư vấn giám sát là Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Hải Đăng.

Theo Phạm Dự - Võ Hải (VnExpress.net)