Xã hội

Trưởng công an xã xin lỗi người bị còng tay, ép đưa về trụ sở

Lãnh đạo công an xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội đã xin lỗi một công dân sau khi lực lượng công an xã có hành vi còng tay người này và đưa về trụ sở.

Lãnh đạo công an xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội đã xin lỗi một công dân sau khi lực lượng công an xã có hành vi còng tay người này và đưa về trụ sở.

Ngày 8/8, mạng xã hội xuất hiện clip ghi cảnh lực lượng công an xã còng tay một người đàn ông vào sau xe máy khiến nhiều người bức xúc. Sự việc được cho xảy ra tại xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Theo nội dung clip dài hơn 7 phút, khoảng gần 10 cán bộ mặc đồng phục công an đã giằng co với một người đàn ông mặc áo xanh, ép người này lên xe máy đưa về trụ sở.

Tuy nhiên, người đàn ông đã kịch liệt phản đối, tranh cãi với lực lượng công an. Thậm chí, anh này còn bị lực lượng công an khóa một tay (bằng còng số 8) vào sau xe máy.

Liên quan đến vụ việc, chiều 11/8 trao đổi với Zing.vn, trung tá Lê Chiều Dương, Trưởng công an xã Tam Hưng, xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn và cho biết mọi việc không nghiêm trọng như lời đồn và clip đăng tải trên mạng xã hội.

Truong cong an xa xin loi nguoi bi cong tay, ep dua ve tru so hinh anh 1

Một người dân bị còng tay vào sau xe máy, ép đưa về trụ sở. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo Trưởng công an xã Tam Hưng, khoảng 8h30 ngày 16/7, nhận được chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã Tam Hưng, lực lượng công an xã vào nhà ông Nguyễn Văn Chiến (38 tuổi, ở thôn Tam Khê, xã Tam Hưng) lập biên bản ngăn chặn việc thi công công trình trên đất đang có tranh chấp về quyền sử dụng.

Sau khi lập biên bản, đến 16h cùng ngày, thấy gia đình ông Chiến không chấp hành mà tiếp tục thi công nên lực lượng công an xã xuống nhắc nhở. Lúc này, thợ thi công Vương Đình Khánh có thái độ không hợp tác nên lực lượng công an yêu cầu đưa về trụ sở.

Do quá bức xúc với phản ứng tiêu cực, chống đối lại tổ công tác của ông Khánh, lực lượng công an đã khóa tay anh Khánh (bằng còng số 8) vào phía sau một xe máy.

"Ít phút sau, thấy tình hình phức tạp, tôi đã yêu cầu một đồng chí công an viên mở còng số 8 cho anh Khánh", ông Dương cho biết.

Lúc này, ông Nguyễn Văn Hợp, Phó chủ tịch xã, đã yêu cầu những người có liên quan quay lại nhà ông Chiến để làm việc, sau đó tổ công tác đã rút về trụ sở UBND xã. Không lâu sau, mẹ đẻ và vợ của anh Khánh đã đến trụ sở UBND xã Tam Hưng để hỏi về việc vừa xảy ra.

“Thấy việc khóa còng số 8 đối với anh Khánh là không đúng, tôi và một cán bộ lãnh đạo địa phương đã xin lỗi mẹ và vợ anh Khánh, đồng thời gửi lời xin lỗi đến anh. Vụ việc không quá phức tạp như đồn đoán trên mạng rằng chúng tôi bắt người trái pháp luật”, trung tá Dương nói.

Truong cong an xa xin loi nguoi bi cong tay, ep dua ve tru so hinh anh 2

Xã Tam Hưng (ô đỏ) nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Theo Hoàng Cư (Tri Thức Trực Tuyến)