Xã hội

Trưởng ban tổ chức huyện bị cách chức vụ trong Đảng vì dùng bằng giả

Trưởng ban tổ chức Huyện ủy Chư Sê Lê Kim Khoa sử dụng bằng đại học giả để 'thăng tiến' nên đã bị kỷ luật.

Trưởng ban tổ chức huyện bị cách chức vụ trong Đảng vì dùng bằng giả
Trụ sở Huyện ủy Chư Sê nơi ông Khoa làm việc

Ngày 17/9, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã thi hành kỷ luật, cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Kim Khoa (Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban tổ chức Huyện ủy Chư Sê, Gia Lai) vì đã sử dụng bằng đại học giả để thăng tiến.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai cũng đã có văn bản đề nghị Học viện Chính trị khu vực III Đà Nẵng thu hồi bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị của ông Khoa. Đồng thời đề nghị thu hồi quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính đối với ông Khoa.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ông Khoa đã sử dụng bằng tốt nghiệp đại học không hợp pháp để kê khai bổ sung lý lịch; để được đề bạt, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý; đi học cao cấp lý luận chính trị; thi nâng ngạch lên chuyên viên chính.

Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin, tên ông Lê Kim Khoa (SN 1972) không có trong danh sách cấp bằng đại học ngành Tài chính ngân hàng nhà nước hệ tại chức của trường Ðại học kinh tế TP Hồ Chí Minh.

Trong khi theo hồ sơ tại Ban tổ chức Huyện ủy Chư Sê, thì ông Lê Kim Khoa có văn bằng của trường Ðại học kinh tế TPHCM cấp ngày 18/8/2008, loại hình đào tạo “tại chức”; ngành “tài chính ngân hàng nhà nước”, xếp loại “khá” và được công nhận danh hiệu “cử nhân kinh tế”. Văn bằng của ông Khoa có dấu của Trường Ðại học kinh tế TPHCM, số vào sổ 264/ÐHKT-ÐTTC/TN/2008.

Năm 2012 ông Khoa là Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Chư Sê.

Theo Tiền Lê (Tiền Phong)