Xã hội

Trưởng ban quản lý khu kinh tế Chu Lai xin nghỉ việc

Sau bốn năm giữ chức Trưởng ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai, ông Đỗ Xuân Diện gửi đơn xin nghỉ việc vì lý do cá nhân.

Ngày 6/12, ông Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, cho biết ông Đỗ Xuân Diện (54 tuổi), Trưởng ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai đã gửi đơn xin nghỉ việc.

Theo ông Quang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã thống nhất giải quyết đơn của ông Diện. "Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp và thống nhất chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh làm quy trình cho ông Diện nghỉ từ ngày 1/1/12019", Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nói.

Trưởng ban quản lý khu kinh tế Chu Lai xin nghỉ việc
Ông Đỗ Xuân Diện xin nghỉ việc vì lý do cá nhân. Ảnh: Thanh Đức.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cũng khẳng định ông Diện xin nghỉ vì lý do cá nhân chứ không liên quan đến việc kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ông Quang cũng thông tin ông Diện xin nghỉ để về làm ở một công ty tư nhân.

Hai tháng trước, ông Diện từng gửi đơn xin nghỉ nhưng Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu ông phải làm xong quy hoạch mở rộng Khu kinh tế mở Chu Lai để trình Thủ tướng phê duyệt rồi mới cho nghỉ.

Vào năm 2002, ông Diện từng đảm nhận chức Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai (Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai). Sau đó ông được điều động, bổ nhiệm làm Phó ban quản lý Dự án sắp xếp dân cư ven biển thuộc UBND tỉnh Quảng Nam. Năm 2014, bắt đầu đảm đương vị trí Trưởng ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai.

Theo Thanh Đức (Tri Thức Trực Tuyến)