Xã hội

Trung ương Hội Nông dân VN: Kêu gọi ủng hộ đồng bào lũ lụt 4 tỉnh miền Trung

Sáng nay (16.10), Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (BCH T.Ư Hội NDVN) Lại Xuân Môn đã kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, hội viên, nông dân trên cả nước cùng chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ ở 4 tỉnh miền Trung.

Sáng nay (16.10), Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (BCH T.Ư Hội NDVN) Lại Xuân Môn đã kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, hội viên, nông dân trên cả nước cùng chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ ở 4 tỉnh miền Trung.
tuhndvn: keu goi ung ho dong bao lu lut 4 tinh mien trung hinh anh 1
Người dân ngồi nóc nhà tránh lũ ở Quảng Bình. Ảnh Ngọc Hà/Người lao động.

Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn đề nghị Hội ND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế chỉ đạo, lãnh đạo Hội ND các cấp ở địa phương tích cực tham gia triển khai các phương án trước mắt khắc phục hậu quả mưa lũ; sơ tán dân vùng nguy hiểm tới nơi an toàn; tham gia tổ chức cứu trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân vùng bị cô lập... Theo Chủ tịch Lại Xuân Môn, hơn bao giờ hết, lúc này các cấp Hội ND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế cần nêu cao, kêu gọi tinh thần tương thân tương ái, tương trợ, hỗ trợ lẫn nhau trong cán bộ, hội viên, nông dân; thăm hỏi, động viên để bà con nông dân có thêm nghị lực để vượt qua khó khăn do thiên tai.

tuhndvn: keu goi ung ho dong bao lu lut 4 tinh mien trung hinh anh 2
Chủ tịch HNDVN Lại Xuân Môn tại cuộc họp chỉ đạo 

Chủ tịch Lại Xuân Môn cho biết, T.Ư Hội NDVN đã cử đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Lều Vũ Điều vào miền Trung để nắm tình hình mưa lũ, góp phần kịp thời động viên đồng bào; trao tiền ủng hộ, hỗ trợ của T.Ư Hội NDVN đến các địa phương bị thiệt hại nặng; các gia đình có người thiệt mạng do mưa lũ…

Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn cho hay, đợt mưa lũ lần này tại 4 tỉnh miền Trung đã gây thiệt hại về người, tài sản rất lớn. Tình cảnh nhiều hộ có người thiệt mạng, mất tích; hàng ngàn ngôi nhà bị ngập sâu; người dân vật lộn chống chọi với mưa lũ; tài sản, gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; hoa màu bị nhấn chìm trong nước lũ rất thương tâm, đau xót. Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn kêu gọi: “T.Ư Hội NDVN tha thiết kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, hội viên, nông dân cả nước với tấm lòng nhân ái, “lá lành đùm lá rách” quyên góp, ủng hộ tiền, vật dụng thiết thực cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ, động viên đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra…”.

Người đứng đầu tổ chức Hội NDVN cũng cho biết, Thường trực đã yêu cầu các ban, đơn vị chuyên môn thuộc T.Ư Hội NDVN căn cứ vào nhiệm vụ, chức năng của mình để kịp thời tham mưu với Thường trực trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các giải pháp, hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, nông dân 4 tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ…


Theo Phương Đông (Dân Việt)