Xã hội

Trục vớt gỗ lậu dưới lòng hồ thủy điện

Lượng lớn gỗ lậu được tập kết dưới lòng hồ Sê San 3A. Công an, kiểm lâm, cán bộ lâm trường đã được huy động để bảo vệ số gỗ chưa rõ nguồn gốc này.

Chiều 4/1, ông Phan Trung Tường, Phó chủ tịch UBND huyện Ia Grai (Gia Lai), cho biết một ngày trước, UBND huyện nhận được tin báo có vụ tập kết gỗ tại xã Ia Khai. Huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng đi kiểm tra và phát hiện bãi gỗ lậu được tập kết ở lòng hồ thủy điện Sê San 3A.

Trục vớt gỗ lậu dưới lòng hồ thủy điện
Gỗ lậu được tập kết dưới lòng hồ thủy điện Sê San 3A. Ảnh: CTV

Sau đó, cơ quan chức năng đã vớt lên bờ khoảng 2,7 m3, từ nhóm 3 đến nhóm 6.

"Hiện còn gỗ dưới lòng hồ thủy điện nhưng do nước sâu nên anh em chưa trục vớt được. Chúng tôi đã giao cho lực lượng chức năng tìm mọi cách để trục vớt gỗ lên hết. Riêng số gỗ đã trục vớt được vẫn chưa thể xác định được chủ gỗ là ai, từ Kon Tum hay ở đâu về. Những vấn đề này cần phải chờ làm rõ", ông Tường nói.

Trục vớt gỗ lậu dưới lòng hồ thủy điện - 1
Số gỗ đã được trục vớt lên bờ khoảng 2,7 m3, từ nhóm 3 đến nhóm 6. Ảnh: CTV.

Trong chiều 4/1, lực lượng chức năng vẫn đang có mặt tại lòng hồ thủy điện Sê San 3A để bảo vệ hiện trường. Xe kéo gỗ đã được huy động đến để trục vớt. Công an, kiểm lâm và cán bộ lâm trường đã được huy động để bảo vệ số gỗ trên.

Trục vớt gỗ lậu dưới lòng hồ thủy điện - 2
Gỗ trái phép được tập kết dưới lòng hồ thủy điện Sê San 3A (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Theo Vũ Di (Tri Thức Trực Tuyến)