Xã hội

Trực thăng không quân cứu thuyền trưởng gặp nạn ở Trường Sa

Thuyền trưởng tàu cá đột quỵ trên biển, trực thăng không quân được huy động bay 2.000 km đưa nạn nhân vào bờ cấp cứu.

Sáng 17/11, trực thăng của Trung đoàn 918 (Sư đoàn 370) đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, đưa thuyền trưởng tàu cá Lê Văn Hải (26 tuổi) bị đột quỵ liệt nửa người vào đất liền cấp cứu.

Trực thăng không quân cứu thuyền trưởng gặp nạn ở Trường Sa
Thuyền trưởng Hải được đưa xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Quốc Thắng.

Đại tá Phạm Trường Sơn - Sư đoàn trưởng Không quân 370 - cho biết, sáng qua đơn vị nhận tin báo anh Hải bị đột quỵ tại đảo Sinh Tồn, đang ở trạm xá Trường Sa.

Ngay sau đó trực thăng từ Cần Thơ bay về Tân Sơn Nhất đón bác sĩ Bệnh viện 175, đưa ra hiện trường cấp cứu bệnh nhân. Hiện, anh Hải đã qua tình trạng nguy hiểm.

"Suốt chặng đường 2.000 km, trực thăng không được bay cao để đảm bảo dưỡng khí cho bệnh nhân. Đây là nhiệm vụ của quân nhân, luôn sẵn sàng ứng cứu người dân gặp nạn trên biển", Cơ trưởng, trung tá Ngô Hồng Sơn (Trung đoàn 917) nói trước khi lên đường về lại Cần Thơ.

Theo Quốc Thắng (VnExpress.net)